Cảnh báo tình trạng trẻ em tự chế, buôn bán pháo nổ trên mạng xã hội

Ngày 20/12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết qua công tác nắm tình hình các hội nhóm, diễn đàn mua bán, hướng dẫn làm pháo tự chế trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một nhóm đối tượng tại địa phương có hoạt động nghi vấn.
Chú thích ảnh
Số lượng pháo và hóa chất dùng để làm pháo thu giữ tại nhà 2 học sinh. Ảnh: TTXVN phát

Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện 2 học sinh lớp 9 ở huyện Đức Trọng tự chế tạo pháo nổ và rao bán trên mạng xã hội.

Cụ thể vào lúc 17 giờ ngày 17/12/2023, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Công an huyện Đức Trọng tổ chức trinh sát, phát hiện 2 em học sinh là L.H.T.N và H.N.T (đều sinh năm 2009) đang cất giấu trong người một bịch đen chứa nhiều khối trụ tròn nghi là pháo. Tiến hành kiểm tra nơi ở của các trường hợp trên, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ 26 viên pháo nổ hình trụ, 18 viên pháo nổ hình tròn, với tổng trọng lượng hơn 1,5kg và một hộp nhựa chứa các hóa chất nghi là nguyên liệu chế tạo pháo.

Chú thích ảnh
Cơ quan điều tra làm việc với 2 học sinh cùng gia đình. Ảnh: TTXVN phát

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, 2 học sinh trên khai nhận số pháo này do mình tự chế tạo nhờ lên mạng “học online”. Sau khi tìm hiểu được cách chế tạo pháo, các em đặt mua hợp chất pha sẵn trên Shopee, Tiktok Shop về để thực nghiệm, thấy thành công nên tiến hành chế tạo và đăng lên mạng bán kiếm lời dịp Tết Nguyên đán 2024. Theo lực lượng chức năng, điều đáng chú ý là quá trình các em sản xuất pháo tại nhà nhưng gia đình không hề hay biết, chỉ đến khi cơ quan Công an tiến hành khám xét nơi ở thì mới phát hiện ra.

Đây được xem là vụ việc khá đặc biệt về pháo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ trước tới nay, khi mà các đối tượng có tuổi đời khá trẻ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng xử lý, đồng thời phối hợp với gia đình và trường học để có biện pháp giáo dục.

Chú thích ảnh
2 học sinh viết tường trình vi phạm trong sự giám hộ của cha mẹ. Ảnh: TTXVN phát

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Lâm Đồng cảnh báo: Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển pháo là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, những người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Hành vi này không chỉ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội mà còn là nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của con người.

Để đấu tranh với hành vi buôn bán, vận chuyển, chế tạo pháo nổ trái phép, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng cần có sự đồng hành của người dân. Phụ huynh phải giáo dục, kiểm tra, phát hiện và khuyên bảo con em mình tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật này.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.