Cảnh báo tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng trầm trọng tại Yemen

Một báo cáo được Liên hợp quốc (LHQ) công bố ngày 18/8 đã gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng ở trẻ em dưới 5 tuổi tại các khu vực do Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận kiểm soát.
Chú thích ảnh
Trẻ em lấy nước sinh hoạt tại một trại tị nạn ở tỉnh Hodeida, Yemen ngày 22/8/2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo đó, số trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính đã tăng mạnh, đặt ra một thách thức lớn đối với hệ thống y tế và nhân đạo của đất nước vốn đã kiệt quệ vì xung đột.

Dữ liệu từ Hệ thống phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC) của LHQ tại Yemen cho biết tình hình đã đến mức nghiêm trọng chưa từng thấy, đặc biệt tại vùng bờ biển phía Tây của nước này. 

Theo báo cáo, số trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính tăng 34% so với năm trước tại các khu vực do chính phủ kiểm soát, ảnh hưởng đến trên 600.000 trẻ em, trong đó 120.000 trẻ được phân loại bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Ngoài ra, báo cáo cũng đã xác định khoảng 223.000 phụ nữ mang thai và cho con bú bị suy dinh dưỡng cấp tính trong năm nay. 

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm xung đột kéo dài, dịch bệnh bùng phát, tình trạng mất an ninh lương thực lan rộng, việc tiếp cận nước sạch bị hạn chế và suy thoái kinh tế. Dự báo tình hình sẽ còn tiếp tục xấu đi trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 10, với tất cả 117 huyện do chính phủ kiểm soát được khảo sát dự kiến sẽ trải qua tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính "nghiêm trọng" hoặc vô cùng nghiêm trọng. 

Đại diện của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF tại Yemen, ông Peter Hawkins, đã bày tỏ vô cùng quan ngại trước tình hình trên. Ông đồng thời nhấn mạnh để bảo vệ phụ nữ và trẻ em - những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, việc đầu tư và mở rộng các nỗ lực phòng ngừa và điều trị là điều cấp thiết hơn bao giờ hết.

Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi lực lượng Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa hồi tháng 9/2014, sau đó tiến xuống miền Nam hồi tháng 3/2015 và kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ của nước này, buộc Tổng thống đương nhiệm Mansour Hadi phải sang lưu vong tại Saudi Arabia. Năm 2015, liên minh các quốc gia Arab do Saudi Arabia đứng đầu can thiệp vào Yemen để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Hadi khôi phục quyền lực. Hiện Houthi vẫn kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen.

Bất ổn an ninh và kinh tế đã đẩy hơn 60% trong số 33 triệu người dân Yemen rơi xuống dưới mức nghèo khổ. Cuộc sống tại đây vẫn hết sức khó khăn mặc dù đã có lệnh ngừng bắn do LHQ làm trung gian từ tháng 4/2022.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.