Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo tinh vi của 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ'

Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh, làm rõ nhóm “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vào ngày 19/4 với dấu hiệu truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi.
Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Duy Cường được xác định với vai trò cầm đầu “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” tại địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN phát

Nhóm này vận hành theo mô hình chặt chẽ, có sự chỉ đạo từ “tổng hội” ở nước ngoài, sử dụng nhiều kịch bản để tiếp cận, thao túng tâm lý người dân. Đáng chú ý, các đối tượng nhắm vào người yếu thế, phụ nữ, người gặp khó khăn để lôi kéo tham gia. Cơ quan chức năng cảnh báo đây là tổ chức chưa được cấp phép, tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với đời sống xã hội.

Theo cơ quan Công an, nhóm “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” tại Quảng Trị do Nguyễn Duy Cường (sinh năm 1991, quê Bắc Ninh) cầm đầu, hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với các vị trí như: người dẫn dắt, nhóm trưởng, khu vực trưởng. Lực lượng “truyền giáo” chủ yếu là người trẻ, được huấn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết giảng bài bản.

Quá trình đấu tranh cho thấy, các đối tượng sử dụng tới 70 kịch bản khác nhau để tiếp cận nạn nhân. Tùy từng hoàn cảnh, tâm lý, chúng lựa chọn nội dung phù hợp, thường núp bóng các bài giảng Tin Lành nhằm tạo niềm tin ban đầu, sau đó từng bước thao túng nhận thức. Đối tượng bị nhắm đến chủ yếu là người đang gặp khó khăn trong cuộc sống, có vấn đề về tinh thần hoặc bệnh tật.

Thủ đoạn lôi kéo được triển khai theo quy trình nhiều bước: làm quen, tạo thiện cảm, thu thập thông tin cá nhân, hoàn cảnh gia đình, từ đó xây dựng phương án tác động tâm lý. Khi nạn nhân dần tin tưởng, các đối tượng tìm cách làm suy yếu mối quan hệ với gia đình, gia tăng sự phụ thuộc vào tổ chức.

Một trong những biểu hiện đáng chú ý là yêu cầu đóng góp tài chính. Ban đầu, người tham gia chỉ “dâng lễ” tượng trưng, nhưng về sau bị gây áp lực phải đóng 1/10 thu nhập hằng tháng. Hoạt động tổ chức mang tính khép kín, sử dụng mạng xã hội, ứng dụng liên lạc bảo mật để điều hành, đồng thời vận hành theo mô hình đa cấp, mỗi người trở thành một “mắt xích” lôi kéo người mới.

Một nạn nhân trú tại phường Đồng Hới (Quảng Trị) sau khi bị lôi kéo tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” chia sẻ: “Ban đầu tôi bị thu hút bởi những lời động viên tinh thần, nhưng càng tham gia càng bị chi phối. Có thời điểm tôi mất kiểm soát suy nghĩ, hành động, thậm chí bị định hướng từ bỏ một số phong tục gia đình”.

Cơ quan chức năng khẳng định, “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” là tổ chức tôn giáo ngoại sinh, chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, không được các hệ phái Tin Lành chính thống công nhận, có dấu hiệu tuyên truyền nội dung cực đoan, phi khoa học, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi “truyền cảm hứng”, “giải quyết khó khăn cuộc sống”. Người dân không nên tham gia các buổi sinh hoạt, học “giáo lý” khi chưa rõ bản chất tổ chức; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như hoàn cảnh gia đình, tài chính, số điện thoại.

Bên cạnh đó, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần chủ động trao đổi với gia đình, chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời. Những hội, nhóm có biểu hiện lôi kéo, kiểm soát tâm lý, tách rời gia đình và yêu cầu đóng góp tài chính đều tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần kiên quyết tránh xa nhằm bảo đảm an ninh trật tự và ổn định đời sống xã hội.

Tá Chuyên (TTXVN )

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.