Cảnh báo sóng thần sau động đất tại Philippines

Tối 4/4, cơ quan chức năng Philippines đã đưa ra lệnh sơ tán cho cư dân ven biển trên một hòn đảo của Philippines sau khi xảy ra trận động đất mạnh ngoài khơi đảo Luzon. Cảnh báo sóng thần cũng đã được kích hoạt.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra vào khoảng 21h ngày 4/4 (giờ địa phương) cách đảo Catanduane khoảng 120 km. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại và thương vong trên đảo Catanduane. 

Tuy nhiên, cơ quan địa chấn Philippines cho biết trận động đất đã gây ra "sự xáo trộn nhỏ ở mực nước biển", đồng thời cảnh báo sóng dâng gần 1m so với thủy triều bình thường sẽ xảy ra ở các đảo Catanduanes và Samar. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai tỉnh Catanduanes đã hướng dẫn, yêu cầu người dân ở các khu vực gần bờ biển sơ tán lên vùng đất cao hơn để đảm bảo an toàn. 

Động đất thường xảy ra tại Philippines, nước nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương. Đây là khu vực xảy ra nhiều hoạt động địa chấn và núi lửa, kéo dài từ Nhật Bản xuống Đông Nam Á.

Trận động đất gây nhiều thiệt hại gần đây nhất xảy ra tại Philipipines là vào tháng 10/2022. Trận động đất có độ lớn 6,4 tại thị trấn miền núi Dolores của tỉnh Abra, đã làm nhiều người bị thương, gây hư hại nhiều tòa cao tầng và làm mất điện trên diện rộng. Tháng 7 năm ngoái, một trận động đất có độ lớn 7 ở vùng núi Abra đã gây lở đất, khiến 11 người thiệt mạng.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.