Cảnh báo nợ công toàn cầu vượt GDP

Nợ công toàn cầu dự kiến sẽ tăng lên mức kỷ lục 100 nghìn tỷ USD trong năm 2024, khiến triển vọng tài chính của nhiều quốc gia thậm chí “tệ hơn dự kiến”. Đây là cảnh báo được Quỹ Tiền tệ Quốc tế đưa ra ngày 15/10.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Washington DC., Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong báo cáo mới nhất, IMF cho biết nợ công toàn cầu sẽ tương đương 93% GDP toàn cầu trong năm nay và lên gần 100% GDP vào năm 2030, cao hơn 10% so với năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Trong khi đó, bà Era Dabla-Norris, Phó Giám đốc Bộ phận Tài chính của IMF cảnh báo gánh nặng nợ này dự báo sẽ tiếp tục tăng lên trong tương lai bởi áp lực chi tiêu để giải quyết các vấn đề như biến đổi khí hậu, dự báo nợ quá lạc quan và nguy cơ về một lượng lớn nợ không xác định. Theo đó trong trường hợp xấu nhất, nợ công toàn cầu có thể vượt GDP, tăng lên mức 115% GDP vào năm 2026.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng "các yếu tố toàn cầu ngày càng thúc đẩy sự biến động trong chi phí vay của các chính phủ", cho thấy mức nợ cao ở các quốc gia chủ chốt có thể "làm tăng biến động của lợi suất trái phiếu chính phủ và rủi ro nợ" đối với các quốc gia khác. IMF cho biết việc điều tiết lạm phát và cắt giảm lãi suất ở nhiều nền kinh tế có nghĩa là hiện tại là thời điểm "thích hợp" để các quốc gia xây dựng lại bộ đệm tài chính của mình.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.