Cảnh báo nhận diện hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 26/6, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) chính thức khai mạc và mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng vi phạm trong Tháng cao điểm chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”.

Đây là lần thứ 17 phòng trưng bày được tổ chức, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của ngành chức năng trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Phòng trưng bày giới thiệu hơn 300 sản phẩm vi phạm điển hình do lực lượng Quản lý thị trường phát hiện, kiểm tra và thu giữ trong Tháng cao điểm tại nhiều địa phương trọng điểm như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh. Các mặt hàng được trưng bày gồm túi xách, ví da, giày dép, đồng hồ, nước hoa, mỹ phẩm… với bao bì, logo, tem nhãn vi phạm bản quyền hoặc làm giả hoàn toàn các thương hiệu lớn.

Nhiều sản phẩm bị làm giả tinh vi, gần như không thể phân biệt bằng mắt thường so với hàng thật, điển hình như túi xách Hermes, dây lưng Gucci, kính Gentle Monster, đồng hồ Rolex, Hublot… bị thu giữ tại Saigon Square (TP Hồ Chí Minh), các tuyến phố du lịch ở Đà Nẵng hay cửa hàng mỹ phẩm tại Quảng Ninh. Đặc biệt, các mặt hàng mỹ phẩm và nước hoa không rõ nguồn gốc còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh: “Phòng trưng bày không chỉ giúp nhận diện thủ đoạn tinh vi của hàng giả mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự quyết liệt, không khoan nhượng của lực lượng Quản lý thị trường đối với gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính”.

Phòng trưng bày sẽ mở cửa đón khách tham quan từ ngày 26/6 đến hết ngày 3/7/2025, dành cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân quan tâm. Đây là điểm nhấn truyền thông quan trọng trong chuỗi hoạt động cao điểm do Bộ Công Thương chủ trì, góp phần xây dựng thị trường tiêu dùng lành mạnh, minh bạch và an toàn.

Một số hình ảnh tại phòng trưng bày:

Chú thích ảnh
Lực lượng Quản lý thị trường giới thiệu các sản phẩm vi phạm tại khu trưng bày sáng 26/6/2025.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Một số loại mỹ phẩm và nước hoa không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.
Chú thích ảnh
Người dân tham quan, tìm hiểu các sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được lực lượng QLTT thu giữ trong Tháng cao điểm.
Chú thích ảnh
Đồng hồ Rolex, Hublot và kính Gentle Monster giả.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều sản phẩm túi xách, đồng hồ mang thương hiệu nổi tiếng bị làm giả tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường.
Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.