Cảnh báo nguy hiểm về đồ chơi 'cung tên bắn tăm' của Trung Quốc

Cung tên bắn tăm đang là đồ chơi "gây sốt" của trẻ em Trung Quốc. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh và giới chức nước này lại đang hết sức lo ngại trước những rủi ro tiềm ẩn của thứ đồ chơi nguy hiểm này.

RT cho biết cung tên bắn tăm đã là "cơn sốt" tại Trung Quốc nhưng các bậc phụ huynh nước này lo lắng con em mình có thể bị tổn thương thị lực hoặc tồi tệ hơn do loại đồ chơi này.

Cảnh báo nguy hiểm về đồ chơi 'cung tên bắn tăm' của Trung Quốc ảnh 1

Loại cung tên bắn tăm nhỏ bé này có thể xuyên vào một quả táo.

Cung tên tí hon có thể bắn tăm đâm xuyên vào quả táo, tấm bìa…

Theo BBC, một số thành phố tại Trung Quốc như Thành Đô, Côn Minh và Cáp Nhĩ Tân quan ngại rằng cung tên bắn tăm có thể gây ra những vết thương nguy hại do vậy đã cấm bán loại đồ chơi này.

Cung tên bắn tăm này có phiên bản bằng nhựa với giá 4 nhân dân tệ (khoảng 13.000 đồng) và loại bằng kim loại có giá 10 nhân dân tệ. Loại đồ chơi này được bán trong các cửa hàng gần trường học và cả trên mạng internet.

Cảnh báo nguy hiểm về đồ chơi 'cung tên bắn tăm' của Trung Quốc ảnh 2

Những tấm bìa cũng "không phải là đối thủ" của loại cung tên bắn tăm này.

Truyền thông Trung Quốc cho biết cảnh sát nước này đang xử lý những cửa hàng gần trường học bán các loại thiết bị nguy hiểm.

Tờ Shanghai Daily dẫn lời chủ một cửa hàng bán cung tên bắn tăm cho biết nếu đổi từ tăm sang kim sắt chúng có thể đủ sức làm nứt kính, đâm xuyên qua can nước ngọt.

Một số hãng truyền thông địa phương đưa tin rằng loại cung tên bắn tăm này có thể nhắm tới “mục tiêu” cách 20m.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.