Cảnh báo nguy hiểm nếu lò phản ứng hạt nhân ở Ukraine bị tổn hại trong cuộc xung đột

Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 4/3 kêu gọi Nga và Ukraine không giao tranh tại khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, cảnh báo "đặc biệt nguy hiểm" nếu nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Ukraine này bị tổn hại.
Chú thích ảnh
 Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở thành phố Enerhodar, Ukraine bị trúng pháo kích ngày 4/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của IAEA nêu rõ Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi kêu gọi các lực lượng quân sự đang hoạt động tại Enerhodar - nơi đặt nhà máy Zaporizhzhia - kiềm chế hành động gần nhà máy điện hạt nhân này. 

Trong khi đó, Thị thưởng Energodar Dmytro Orlov thông báo, sáng 4/3, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã bị cháy sau một hoạt động quân sự. Kênh truyền hình 24 TV của Ukraine dẫn lời giám đốc nhà máy cho biết hiện các yếu tố an toàn phóng xạ vẫn được đảm bảo. Cơ quan xử lý các vấn đề khẩn cấp của Ukraine sau đó cũng đã xác nhận hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà đào tạo của nhà máy.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.