Cảnh báo nguy cơ đuối nước mùa hè: Cần chủ động phòng ngừa

Trong 2 tuần gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm tại thành phố Đà Nẵng và các vùng lân cận khiến nhiều người tử vong; trong đó phần lớn là thanh thiếu niên. Thực trạng này gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan, thiếu kỹ năng an toàn và buông lỏng quản lý tại các điểm tắm tự phát, nhất là trong những ngày hè nắng nóng.
Chú thích ảnh
Lực lượng bộ đội biên phòng thường xuyên nhắc nhở người dân, du khách tại khu vực bãi biển Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Chiều 10/5, tại bãi biển Nam Ô, quận Liên Chiểu, người dân phát hiện thi thể 2 em nhỏ tử vong do đuối nước, trôi dạt vào bờ. Ngày 12/5, tại khu vực biển Liên Chiểu cách đó không xa, lại tiếp tục xảy ra một vụ đuối nước khác; nạn nhân may mắn được người dân phát hiện kịp thời, phối hợp cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng cứu sống.

Theo người dân, khu vực xảy ra tai nạn đuối nước này thường có sóng ngầm mạnh. Tuy nhiên, bãi tắm này lại không có nhân viên cứu hộ thường trực bởi đây không phải là bãi tắm được cấp phép hoạt động. Dù đã có biển cảnh báo của chính quyền địa phương, song nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm, nhất là học sinh, sinh viên tìm đến đây tắm biển trong thời tiết nắng nóng, dẫn đến các vụ tử vong do đuối nước.

Ông Nguyễn Văn Dũng (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) chia sẻ: Khu biển này có một số biển cấm tắm, nhiều khu vực không an toàn. Người dân tại đây biết thời điểm nào tắm được và khu vực nào không tắm được. Tuy nhiên, đa số khách du lịch hoặc sinh viên mới đến không biết điều đó nên dễ xảy ra đuối nước.

Không chỉ ở các bãi biển, những điểm tắm suối tự phát tại vùng nông thôn, miền núi như huyện Hòa Vang cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cuối tháng 4/2025, người dân và các lực lượng chức năng phát hiện thi thể một du khách tại khu vực Suối Mọi (xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) nghi đuối nước do đi tắm suối một mình tại khu vực này.

Tại Hòa Bắc, điểm du lịch sinh thái nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ cũng tồn tại nhiều điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn đuối nước. Tại đây, nhiều địa điểm có địa hình đồi núi phức tạp, suối đá gập ghềnh, dòng chảy thay đổi nhanh khi có mưa lũ bất chợt khiến du khách và ngay cả người dân địa phương cũng dễ gặp nguy hiểm nếu thiếu kỹ năng bơi lội và ứng phó. Đại úy Nguyễn Văn Sen, Công an xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) nhận định: Điểm này nằm trong điểm "đen". Đến ngày lễ hay cuối tuần, cảnh sát khu vực, tổ an ninh trật tự đều phân công người trực, nhắc nhở du khách. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người đợi khi lực lượng chức năng rời đi thì lại xuống tắm nên vẫn xảy ra tình trạng đuối nước.

Chú thích ảnh
Một khu vực nước suối chảy xiết ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng).

Do đó, các cơ quan liên quan tại thành phố Đà Nẵng đã triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống đuối nước trong học đường, tại các điểm tham quan, du lịch, bãi tắm. UBND các quận, huyện triển khai kế hoạch phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước ngay trước khi học sinh bước vào kỳ nghỉ hè.

Tuy nhiên, đối với các điểm tham quan, du lịch tự phát gắn liền với sông, suối vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Trước mắt, các địa phương cần rà soát và cắm biển cảnh báo tại các điểm nước sâu, nguy hiểm; tổ chức tuần tra, kiểm tra định kỳ, xử lý nghiêm các tour du lịch tự phát, dẫn khách đến khu vực tiềm ẩn rủi ro. Địa phương có biện pháp cảnh báo các cá nhân du lịch tự túc cần đi thành nhóm ít nhất 2 người để kịp thời hỗ trợ nhau khi có sự cố xảy ra.

Tin, ảnh: Xuân Quý (TTXVN)

Dành cho bạn

Tuyên Quang: Bãi rác quá tải, người dân vẫn phải chờ quy hoạch

Tuyên Quang: Bãi rác quá tải, người dân vẫn phải chờ quy hoạch

Bãi rác quá tải, ruồi nhặng bủa vây, mùi hôi thối bao trùm khu dân cư đang ảnh hưởng đến đời sống người dân thôn Cốc Pảng, xã Du Già (Tuyên Quang) và hoạt động du lịch cộng đồng. Trong khi người dân mong mỏi sớm chấm dứt tình trạng ô nhiễm, phương án di dời bãi rác vẫn phải chờ đến quy hoạch của xã vào năm 2027.

7 đoạn tuyến cao tốc phải bổ sung biển báo khoảng cách an toàn

7 đoạn tuyến cao tốc phải bổ sung biển báo khoảng cách an toàn

Trước ngày 31/10, 7 đoạn tuyến cao tốc gồm: Hải Phòng - Móng Cái, Trung Lương - Mỹ Thuận, Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ, Diễn Châu - Bãi Vọt, TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương và đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ, phải bổ sung biển báo khoảng cách an toàn giữa các xe lưu thông.