Cảnh báo nguy cơ dịch sởi bùng phát, phụ huynh nên đưa trẻ đi tiêm vaccine

Theo Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, trong 5 tháng đầu năm 2024, tại 20 tỉnh, thành khu vực phía Nam ghi nhận 53 trường hợp mắc bệnh sởi. Ngành y tế đưa ra cảnh báo, bệnh sởi sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, do đó phụ huynh cần nâng cao ý thức cảnh giác và đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, sau hơn một năm Thành phố không ghi nhận ca bệnh sởi thì nay đã xuất hiện 4 ca, cư ngụ tại quận Bình Tân và huyện Hóc Môn, trong đó có trẻ phải thở oxy.

Chú thích ảnh
Phụ huynh nên đưa trẻ đến Trạm y tế để được tiêm vaccine phòng bệnh sởi.

Bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, do gián đoạn cung ứng vaccine Chương trình tiêm chủng mở rộng trong năm 2022 đã tác động đến tỷ lệ tiêm chủng các loại vaccine cho trẻ. Nhiều trẻ chưa được tiêm chủng đúng lịch nên ngay từ đầu năm 2024 ngành y tế đã nhận định khả năng xảy ra dịch sởi tại TP Hồ Chí Minh là rất lớn.

“Mặc dù từ đầu năm 2024, tại các Trạm y tế đã có đầy đủ vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, thế nhưng một số trẻ vẫn chưa được tiêm vaccine phòng sởi. Cụ thể như cả 4 trường hợp trẻ bị sởi đều chưa được tiêm vaccine sởi dù trong độ tuổi được tiêm vaccine sởi. Phụ huynh của những trẻ này cho biết, do trẻ thường xuyên bị bệnh và do bận rộn công việc nên không nhớ để đưa trẻ đi tiêm vaccine sởi”, bác sĩ Lê Hồng Nga thông tin.

Theo thống kê, đến hết tháng 4, tỷ lệ tiêm đủ hai mũi sởi đối với trẻ trong độ tuổi tiêm chủng trên địa bàn Thành phố chưa đạt 95% như chỉ tiêu đề ra, đây là mức bao phủ cần thiết để có thể tạo miễn dịch cộng đồng, ngăn ngừa bệnh bùng phát và tiến đến mục tiêu loại trừ bệnh sởi.

Nhằm tăng tỷ lệ tiêm vaccine trong độ tuổi tiêm chủng, ngành y tế TP Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tiêm bù các loại vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương rà soát lại danh sách trẻ trên hệ thống tiêm chủng quốc gia và mời những trẻ chưa tiêm đủ vaccine ra tiêm theo lịch của Trạm y tế.

Bác sĩ Lê Hồng Nga cho biết, ngành y tế TP Hồ Chí Minh thực hiện nhiều giải pháp và mở rộng các kênh tiêm chủng để nâng tỷ lệ tiêm chủng tại TP Hồ Chí Minh. Cụ thể, đối với trẻ thường xuyên bị bệnh khi điều trị tại bệnh viện, trẻ sẽ được tiêm vaccine tại bệnh viện không phải quay lại trạm y tế để tiêm; phối hợp với ngành giáo dục chủ động rà soát tình trạng tiêm chủng của trẻ, tập trung vào các nhóm trẻ gia đình vì đây là đối tượng có sự di biến động lớn.

Ngay khi phát hiện trẻ bị bệnh sởi, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố sẽ phối hợp với y tế địa phương tiến hành các biện pháp ngăn chặn lây lan; tổ chức tiêm bù vaccine sởi trên địa bàn có trẻ bị bệnh và truyền thông nguy cơ để người dân cùng biết.

Trước nguy cơ dịch bệnh sởi, Sở Y tế tiếp tục kêu gọi phụ huynh đưa con đến các Trạm y tế để tiêm vaccine. Tiêm vaccine là cách tốt nhất để bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ mắc bệnh sởi. Hai liều vaccine phòng sởi mang lại hiệu quả ngăn ngừa bệnh sởi đến 97%. Trẻ em sẽ được tiêm chủng miễn phí 2 mũi vaccine phòng bệnh sởi vào lúc 9 tháng tuổi và 18 tháng tuổi trong Chương trình tiêm chủng mở rộng tại các Trạm y tế.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.

Phát hiện vi khuẩn Salmonella spp. trong mẫu thực phẩm vụ ngộ độc bánh mì

Phát hiện vi khuẩn Salmonella spp. trong mẫu thực phẩm vụ ngộ độc bánh mì

Ngày 16/10, Viện Pasteur Nha Trang đã có Công văn số 1984/IPN-ATTP thông báo kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì xảy ra tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả cho thấy nhiều mẫu thực phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

TP Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 40.000 ca tay chân miệng

TP Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 40.000 ca tay chân miệng

TP Hồ Chí Minh ghi nhận 1.844 ca tay chân miệng trong tuần 41, tăng 32,2% so với trung bình 4 tuần trước, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 40.446. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh theo dõi sát trẻ, nhận biết sớm dấu hiệu chuyển nặng để đưa đến bệnh viện kịp thời.