Cảnh báo nguy cơ bất ổn định do giá lương thực cao

LHQ ngày 8/5 đã cảnh báo nguy cơ về bất ổn định do giá lương thực luôn ở mức cao, giá lương thực hiện nay cao hơn 40% so với mức giá trung bình trong vòng 10 năm qua.

LHQ ngày 8/5 đã cảnh báo nguy cơ về bất ổn định do giá lương thực luôn ở mức cao, giá lương thực hiện nay cao hơn 40% so với mức giá trung bình trong vòng 10 năm qua.


Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO) nêu rõ, giá lương thực ổn định ở mức cao kỷ lục khiến chi phí nhập khẩu lương thực của nhiều nước luôn ở mức cao kỷ lục trong vòng 10 năm qua, gây rối loạn xã hội ở các nước phải nhập khẩu lương thực, đặc biệt là các nước chậm phát triển nhất thế giới (LDC). Hạn hán ở Nam Mỹ, khu vực sản xuất đậu nành lớn nhất thế giới, đã khiến giá đậu nành đạt mức cao kỷ lục trong 9 tháng qua mặc dù các nguồn cung về ngô, lúa gạo và lúa mỳ được cải thiện đôi chút. Tình trạng này sẽ kéo dài ít nhất đến đầu năm 2013. Do chi phí trợ cấp giá lương thực vẫn ở mức cao, nhiều nước đang đứng trước nguy cơ thâm hụt ngân sách kỷ lục, dẫn tới việc cần phải tăng nguồn thu trong nước, điều này gây khó khăn hơn nữa cho người nghèo. FAO đã yêu cầu các nước cung cấp tín dụng quốc tế khẩn cấp giải ngân và trợ cấp bổ sung để các nước nghèo có thể đối phó hiệu quả hơn với giá lương thực tăng cao và tránh bất ổn chính trị.


Giá lương thực cao đã góp phần gây ra bạo loạn ở Bắc Phi và Trung Đông, đồng thời cũng là nguyên nhân làm bùng lên hơn 60 cuộc bạo loạn trên khắp thế giới trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2009. FAO dự báo tổng chi phí nhập khẩu lương thực toàn cầu năm 2012 sẽ lên tới 1.240 tỷ USD, thấp hơn 5% so với năm 2011 nhưng cao hơn nhiều so với mức kỷ lục năm 2010 là 1.040 tỷ USD.

Anh Tuấn (P/v TTXVN tại LHQ)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.