Cảnh báo lũ, nhanh chóng di dời người dân vùng thấp đến nơi an toàn

Do ảnh hưởng của bão số 3, tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông, lốc đã gây thiệt hại nhiều về tài sản, hoa màu của người dân.
Chú thích ảnh
Nước sông Hồng dâng cao khiến hàng chục hộ dân ở xã Hiền Hương, huyện Hạ Hòa bị cô lập. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Tại huyện Hạ Hòa đã xảy ra tình trạng mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng. Mực nước sông Hồng tại xã Ấm Thượng, huyện Hạ Hòa trên báo động 3 và đang tiếp tục dâng cao trong sáng 9/9.

Tại tuyến đê tả Ngòi Vần thuộc xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, mực nước sông lên cao đã dồn vào phía Ngòi Vần và có nguy cơ tràn đê. UBND huyện Hạ Hòa và xã Hiền Lương đang phối hợp với các cơ quan chức năng triền khai đắp hàn khẩu, chống tràn nhằm đảm bảo cho tuyến đê.

Trong đêm 8/9, UBND huyện Hạ Hòa đã chỉ đạo xã Hiền Lương di dời 205 hộ với 770 nhân khẩu đến nơi cao hơn nhằm đảm bảo an toàn, hiện vẫn đang tiếp tục sơ tán để đảm bảo an toàn khi nước sông có chiều hướng dâng cao. Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hạ Hòa, do nước sông dâng cao, UBND huyện đã di dời gần 300 hộ ở các xã bị ngập, gần 150 hộ có nguy cơ phải di dời tiếp theo.

Tính đến 7 giờ 30 phút ngày 9/9, mưa bão đã làm gần 200 ha lúa, rau màu, cây lâu năm và hơn 40 ha rừng ở huyện Hạ Hòa bị thiệt hại, nhiều tuyến đường bị sạt lở; hàng chục nhà bị hư hỏng, tốc mái…; cầu Phong Châu, huyện Tam Nông đã bị sập một mố cầu.

Cảnh báo lũ trên sông La Ngà, Đồng Nai

Theo quan trắc của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước trên sông La Ngà đoạn từ thượng lưu qua các huyện Tân Phú, Định Quán (Đồng Nai) đang ở mức cao, vượt báo động I.

Theo đó, mực nước tại trạm Phú Hiệp (sông La Ngà) đo được lúc 7 giờ ngày 9/9 là 104,99 m; vượt mức báo động I là 0,49 m. Theo cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm Phú Hiệp trên sông La Nga biến đổi chậm và dao động ở mức 104,95 - 104,50m; trên mức báo động I là 0,45 - 0,50m.

Mực nước trên sông La Ngà và thượng nguồn sông Đồng Nai, hệ thống suối ở tỉnh Đồng Nai ở mức cao, có khả năng gây ra ngập úng ở những vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến các hoạt động đời sống kinh tế - xã hội trong khu vực.

Mức độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông Đồng Nai và La Ngà ở cấp độ I.

Ngày 9/9, hồ thủy điện Trị An trên sông Đồng Nai mực nước lưu lượng hồ chứa đạt 58,29m, chưa đạt cao trình thiết kế của hồ là 62m. Lưu lượng nước về hồ hơn 1.000 m3/s, lưu lượng xả xuống hạ du qua tua bin chạy máy 544 m3/s. Với lưu lượng này, hồ Trị An chưa thực hiện xả lũ.

PV TTXVN

Dành cho bạn

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nguy cơ ngập cục bộ và ùn tắc giao thông,  Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường. 

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Trong khi nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn chưa khắc phục hết ảnh hưởng của đợt mưa gây ngập những ngày qua, tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to nhiều khả năng sẽ xảy ra chiều tối 3/10 và có thể kéo dài nhiều ngày. Diễn biến này được dự báo trong bối cảnh các hình thế thời tiết đang đồng thời tác động, trong đó dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5 - 6/10.

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.