Cảnh báo 'Giấy mời' giả mạo liên quan đến kê khai đất đai

Trong mấy ngày qua, trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt ghi nhận một số hộ dân nhận được “Giấy mời" có nội dung yêu cầu kê khai, cung cấp giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất để phục vụ lập hồ sơ địa chính và cấp mã định danh gắn liền với tài sản. UBND phường đã phát hành văn bản cảnh báo người dân tuyệt đối không cung cấp Căn cước công dân, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mã xác thực hoặc thông tin cá nhân cho các tổ chức, cá nhân không rõ nguồn gốc trên để tránh bị lừa đảo.

Chiều 19/3, ông Nguyễn Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt thông tin tới phóng viên TTXVN: trên địa bàn phường đã ghi nhận 8 trường hợp người dân gọi điện thoại hoặc trực tiếp tới UBND phường phản ánh có những đối tượng trực tiếp đến gia đình. Họ đưa “Giấy mời” có đóng dấu và chữ ký của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu gia đình tới UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt làm việc. Đồng thời, họ cũng yêu cầu gia đình kê khai, cung cấp giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất để phục vụ lập hồ sơ địa chính và cấp mã định danh gắn liền với tài sản.

Qua kiểm tra, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt xác định hiện nay, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt không nhận được bất kỳ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nào của UBND tỉnh Lâm Đồng hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai các nội dung nêu trên.

UBND phường không tổ chức, không yêu cầu người dân thực hiện các nội dung như liên kết với “Kho bạc nhà nước” hoặc các hệ thống không chính thống để nhận mã số; kê khai đất đai điện tử ngoài quy trình thủ tục hành chính; cung cấp thông tin cá nhân, hồ sơ đất đai qua các hình thức không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Các “Giấy mời” nêu trên không do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành, đồng thời nội dung và hình thức thể hiện không đúng quy định về thể thức văn bản hành chính.

Ngày 18/3, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt đã ban hành Thông báo số 69/TB-UBND, gửi tới các tổ dân phố. Thông báo trên khẳng định nội dung “Giấy mời” có dấu hiệu giả mạo cơ quan nhà nước nhằm thu thập thông tin cá nhân, hồ sơ đất đai của người dân. Vì vậy, các giấy mời nêu trên không có giá trị pháp lý và không phải là hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai.

Từ các cơ sở trên, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp Căn cước công dân, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mã xác thực hoặc thông tin cá nhân cho các tổ chức, cá nhân không rõ nguồn gốc. Khi nhận được các giấy mời, thông báo có dấu hiệu bất thường, đề nghị liên hệ trực tiếp UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt để được kiểm tra, xác minh.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, đề nghị thông báo ngay cho cơ quan Công an để xử lý theo quy định. UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt thông báo để các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn biết, chủ động phòng tránh.

Trên kênh chính thức của Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt cũng phát thông báo với nội dung: Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt không triển khai bất kỳ hoạt động nào liên quan đến nội dung nêu trên. Không có chỉ đạo chính thức từ cấp trên về việc kê khai, cung cấp thông tin đất đai theo hình thức như trong giấy mời. Các giấy mời này có dấu hiệu giả mạo cơ quan nhà nước, sai về nội dung. Mục đích có thể là thu thập thông tin cá nhân, hồ sơ đất đai để phục vụ hành vi lừa đảo.

Công an phường lưu ý người dân tuyệt đối không cung cấp Căn cước công dân, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mã xác thực, thông tin cá nhân, cho các tổ chức, cá nhân không rõ nguồn gốc. Khi nhận được giấy mời, thông báo có dấu hiệu bất thường người dân cần liên hệ trực tiếp UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt để kiểm tra, xác minh. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt để kịp thời xử lý.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.