Cảnh báo gia tăng trẻ nhiễm virus RSV gây viêm phổi

Số trẻ nhập viện do nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV đang tăng cao, có chiều hướng diễn biến nặng hơn.
Chú thích ảnh
Trẻ đến khám tại Bệnh viện Nhi Hà Nội.RSV

Trẻ mắc RSV có thể trở nặng nhanh

Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, trong giai đoạn giao mùa hiện nay, số ca nhập viện do nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) đang có xu hướng tăng lên.

TS.BS Ninh Quốc Đạt, Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết: “Những ngày gần đây, số lượng trẻ đến khám, nhập viện, phát hiện mắc bệnh do virus RSV có dấu hiệu tăng lên; riêng tuần qua đã tăng hơn 50% so với tuần trước đó. Số bệnh nhân nhập viện, chuyển nặng cũng tăng lên rõ rệt”.

Theo TS.BS Ninh Quốc Đạt, virus RSV là tác nhân thường gặp gây viêm tiểu phế quản và viêm phổi ở trẻ nhỏ, đặc biệt ở trẻ dưới 2 tuổi. Virus RSV lưu hành quanh năm, nhưng số ca bệnh thường trội lên vào thời điểm giao mùa Thu Đông, Xuân Hè, tháng 9 đến tháng 11 hàng năm... Hiện nay đang là thời điểm cao điểm của bệnh do virus RSV trong năm.

RSV là tác nhân dễ gây biến chứng nặng về hô hấp ở trẻ. Với trẻ khỏe mạnh, nhiễm RSV có thể không nguy hiểm, nhưng với trẻ sinh non, trẻ suy giảm miễn dịch, trẻ mắc một số bệnh bẩm sinh bệnh dễ biến chứng nguy hiểm; nhiễm RSV có thể dẫn tới suy giảm chức năng phổi, gia tăng nguy cơ mắc bệnh phổi mãn tính…

Vì vậy, BS. Ninh Quốc Đạt khuyến cáo mạnh mẽ, các cha mẹ, người dân cần tìm hiểu về bệnh do virus SRV để phát hiện sớm các dấu hiệu mắc bệnh và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời. Cha mẹ cần chú ý các dấu hiệu trẻ nhiễm RSV như: Ho, sốt; khò khè, dấu hiệu điển hình của người nhiễm RSV; trẻ mệt, thở nhanh hoặc khó thở. Virus RSV thường không gây sốt cao, nhưng nếu bị bội nhiễm thêm các vi khuẩn khác có thể sốt và kéo dài hơn. Đặc biệt, các em bé dưới 2 tuổi, nhất là trẻ dưới 6 tháng tuổi dễ biến chứng nặng do RSV.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi sát các biểu hiện hô hấp của trẻ, đặc biệt ở trẻ nhỏ, để đưa trẻ đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường.

Cụ thể, khi trẻ có dấu hiệu viêm long đường hô hấp trên như: Ho, hắt hơi, sổ mũi… nhiều khả năng trẻ đã bị nhiễm virus RSV. Với trẻ có triệu chứng nhẹ có thể được theo dõi, chăm sóc tại nhà; tuy nhiên nếu trẻ có các biểu hiện trở nặng cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời, nếu có dấu hiệu như: Sốt cao không hạ, sốt li bì; trẻ bỏ bú, bỏ ăn, bỏ chơi; trẻ ho sâu, mệt; khò khè như tiếng mèo hen hoặc sờ vào trẻ thở thấy rung rung; dấu hiệu thở nhanh; thở rút lõm lồng ngực (dấu hiệu viêm phổi); hoặc trẻ ho, nôn nhiều, bỏ ăn, đi ngoài lỏng… Các dấu hiệu trên là biểu hiện trẻ có thể diễn biến nặng nhanh, nhất là trẻ dưới 6 tháng tuổi. 

Đã có vaccine phòng bệnh

RSV là virus dễ lây lan, đường lây qua các giọt bắn từ người bệnh phát tán ra không khí; qua tiếp xúc với người mang mầm bệnh; khả năng lây lan của virus RSV có thể xảy ra ngay cả khi chỉ tiếp xúc ngắn với người bệnh.

Theo TS.BS Ninh Quốc Đạt, để phòng lây nhiễm RSV, cha mẹ có thể áp dụng các biện pháp phòng bệnh thông thường như: Đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, rửa tay sạch, tránh đến nơi đông người, vệ sinh bề mặt đồ dùng trong gia đình và trường học…

Đặc biệt, hiện nay đã có vaccine, kháng thể đơn dòng để phòng RSV mang tính đặc hiệu. Vaccine phòng RSV có thể sử dụng cho phụ nữ mang thai tháng cuối thai kỳ, nếu bà mẹ tiêm có thể có kháng thể truyền cho con và có hiệu lực bảo vệ trong vòng 6 tháng đầu.

Vaccine phòng RSV có thể tiêm trực tiếp cho em bé khi có chỉ định với những trẻ có nguy cơ cao; nhất là đối tượng dễ trở nặng khi nhiễm RSV. Với kháng thể đơn dòng, có những loại có thể tiêm nhắc lại mỗi tháng hoặc có loại tiêm 1 lần có thể bảo vệ trẻ trong vòng 5-6 tháng.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Các nhà khoa học Israel đã phát triển một phương pháp cải tiến tế bào T của hệ miễn dịch, giúp chúng nhận diện và tấn công tế bào ung thư hiệu quả hơn. Trong thử nghiệm trên chuột, phương pháp mới giúp làm chậm đáng kể sự phát triển của khối u và cải thiện tỷ lệ sống sót.

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm do bảo quản nhân bánh mì sai cách

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm do bảo quản nhân bánh mì sai cách

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Đang cảnh báo, pa-tê và sốt bơ trứng là những thành phần có nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm nếu được chế biến, bảo quản không đúng cách, đặc biệt khi để ở nhiệt độ thường trong thời gian kéo dài.

Để người cao tuổi không là ‘gánh nặng’

Để người cao tuổi không là ‘gánh nặng’

Hiện nay định kiến coi người cao tuổi là "đối tượng yếu thế" hay "gánh nặng xã hội" được xóa bỏ, thay bằng việc khẳng định người cao tuổi là nguồn lực phát triển.