Căng thẳng vùng Vịnh: Iran khẳng định tuân thủ luật hàng hải quốc tế

Ngày 20/7, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tuyên bố mọi hành động của nước này ở vịnh Persian đều tuân thủ luật hàng hải quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trên mạng xã hội Twitter, ông Zarif  khẳng định: “Hành động của chúng tôi ở vịnh Persian là nhằm duy trì các quy tắc hàng hải quốc tế. Iran đảm bảo an ninh cho vịnh Persian và Eo biển Hormuz". Tuyên bố trên được đưa ra khi ông Zarif đề cập vụ Iran bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero treo cờ Anh vừa qua.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Ramezan Sharif cho biết tại thời điểm bị lực lượng này bắt giữ, tàu chở dầu "Stena Impero" của Anh đang được một tàu chiến của Anh hộ tống. Chuẩn tướng Sharif cáo buộc tàu Stena Impero khi đó đang tìm cách xâm nhập Eo biển Hormuz bất chấp các quy định hàng hải, đồng thời cho rằng có nguy cơ xảy ra va chạm với tàu khác do tàu chở dầu này đi “sai hướng”. Người phát ngôn này nhấn mạnh: “Iran đang hành động dứt khoát theo luật pháp và chủ quyền quốc gia tại vùng Vịnh cũng như Eo biển Hormuz”.

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc họp với Ủy ban khẩn cấp của Vương quốc Anh về vụ Iran bắt giữ tàu treo cờ Anh ở vùng Vịnh, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt nói rằng London muốn giảm căng thẳng với Tehran.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Hunt cho biết cuộc họp "tái khẳng định mong muốn của Vương quốc Anh trong việc giảm căng thẳng". Theo ông, vụ bắt giữ tàu Stena Impero là "vi phạm luật pháp quốc tế" bởi tàu này bị bắt khi đang ở vùng lãnh hải của Oman. Bộ Ngoại giao Anh hối thúc phía Iran lập tức thả tàu Stena Impero. 

Cùng ngày 20/7, phát biểu tại một cuộc họp báo với Tổng thống Ecuador Lenin Moreno, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington sẵn sàng đàm phán với Tehran về một loạt vấn đề mà không cần có điều kiện tiên quyết nếu như Iran quyết định muốn hành động như “một quốc gia bình thường”. Tuy nhiên, ông Pompeo cho rằng chưa có dấu hiệu cho thấy Iran sẽ chuyển hướng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại vùng Vịnh. 

Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, IRGC đã bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero của Anh vì lí do “vi phạm các quy tắc quốc tế”. Tàu chở dầu trên đã được lai dắt vào bờ biển Iran để điều tra. Toàn bộ 23 thành viên thuỷ thủ đoàn của tàu Stena Impero đang ở trên tàu tại cảng Bandar Abbas cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất.

Trước đó hôm 4/7, nhà chức trách vùng lãnh thổ Gibraltar thuộc Anh đã bắt giữ tàu chở dầu Grace 1 của Iran vì cho rằng tàu này chở dầu đến Syria, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU). Hoạt động này liên quan đến hải quân Anh. Bộ Ngoại giao Iran sau đó đã triệu tập Đại sứ Anh tại Tehran để tham vấn. Trong khi đó, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Josep Borrel nói rằng tàu chở dầu đã bị giam giữ theo yêu cầu của Mỹ.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.