Căng thẳng Triều Tiên và Hàn Quốc gia tăng

Ngày 10/1, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc tiến hành các vụ xâm nhập không phận bằng thiết bị bay không người lái trong tháng 9/2025 và đầu tháng 1/2026, đồng thời cảnh báo Seoul sẽ phải “trả giá” cho những hành động này. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc trên.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát cuộc tập trận phóng tên lửa siêu vượt âm tại Bình Nhưỡng ngày 4/1/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) cho biết ngày 4/1, các đơn vị phòng không của Triều Tiên đã phát hiện một mục tiêu bay di chuyển từ khu vực Ganghwa (Incheon, Hàn Quốc) xâm nhập không phận nước này. KPA tuyên bố đã sử dụng biện pháp tác chiến điện tử để khống chế và buộc thiết bị bay không người lái này rơi xuống khu vực Muksan-ri, gần thành phố biên giới Kaesong.

Bình Nhưỡng cho rằng thiết bị bay không người lái bị bắn rơi, được trang bị thiết bị trinh sát, có kế hoạch bay hơn 150 km trong hơn 3 giờ để ghi hình các “mục tiêu quan trọng” trên lãnh thổ Triều Tiên. KCNA cũng nhắc lại một vụ việc tương tự xảy ra ngày 27/9/2025, khi một thiết bị bay không người lái, được cho là xuất phát từ thành phố Paju (Hàn Quốc), bị đánh chặn sau khi xâm nhập không phận các khu vực thuộc tỉnh Bắc Hwanghae.

Trong tuyên bố của mình, KPA cảnh báo quân đội Hàn Quốc “chắc chắn sẽ phải trả giá đắt” nếu tiếp tục các hành động bị coi là xâm phạm chủ quyền, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nhìn nhận nguyên nhân làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Phản hồi trước các cáo buộc trên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back tuyên bố những thông tin do Triều Tiên đưa ra là “hoàn toàn không đúng sự thật”. Ông cho biết các UAV mà Triều Tiên công bố hình ảnh không phải là mẫu thiết bị do quân đội Hàn Quốc vận hành, đồng thời khẳng định các đơn vị liên quan của Hàn Quốc không tiến hành bất kỳ hoạt động bay nào vào những thời điểm mà Bình Nhưỡng nêu.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Tổng thống Lee Jae Myung đã chỉ thị tiến hành điều tra kỹ lưỡng, xác minh toàn bộ vụ việc và nhấn mạnh hiện chưa có bằng chứng cho thấy quân đội Hàn Quốc triển khai thiết bị bay không người lái xâm nhập Triều Tiên. Seoul cũng để ngỏ khả năng tiến hành điều tra chung liên Triều nhằm làm rõ sự việc.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.