Căng thẳng trên Biển Đỏ dịu bớt, giá dầu thế giới đi xuống

Trong phiên giao dịch 16/1, giá dầu thế giới đi xuống giữa bối cảnh các cuộc tấn công vào tàu thuyền trên Biển Đỏ có thể tạm ngừng.
Chú thích ảnh
Vòi bơm dầu tại một cây xăng ở Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn giảm 74 xu (0,9%) xuống 76,23 USD/thùng, sau khi đã tăng 2,6% trong phiên giao dịch trước đó lên mức cao nhất kể từ ngày 26/7. Giá dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ cũng giảm 1,36 USD (1,7%) xuống 78,68 USD/thùng, sau khi tăng 3,3% trong phiên trước lên mức cao nhất kể từ ngày 19/7.

Các quan chức an ninh hàng hải dự báo lực lượng Houthi ở Yemen sẽ tuyên bố ngừng các cuộc tấn công vào tàu thuyền ở Biển Đỏ, sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas được công bố.

Các cuộc tấn công nói trên đã gây gián đoạn cho hoạt động vận chuyển toàn cầu, buộc các công ty phải thực hiện các hành trình dài hơn và tốn kém hơn vòng qua khu vực phía Nam châu Phi trong hơn một năm qua.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn thận trọng về tình hình bất ổn tại Trung Đông. 

Ngày 16/1, Bộ Thương mại Mỹ đã báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng trong tháng 12/2024, do các hộ gia đình mua nhiều xe cơ giới và một loạt các hàng hóa khác, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ trong nền kinh tế.

Giá dầu kỳ hạn tại Mỹ đã giảm sâu hơn sau khi các nhà đầu tư cho rằng các dữ liệu kinh tế củng cố quan điểm thận trọng của Cục Dự trữ liên bang (Fed) trong việc cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Tuy nhiên, giá dầu đã phục hồi phần nào sau khi Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết, lạm phát có khả năng sẽ tiếp tục giảm, và điều này có thể cho phép ngân hàng trung ương Mỹ cắt giảm lãi suất sớm hơn và nhanh hơn so với dự kiến.

Ông Kilduff của Again Capital nhận định những nhận xét của ông Waller đã khiến thị trường nhận thấy rằng Fed vẫn còn dư địa để cắt giảm lãi suất.

Lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và làm tăng nhu cầu về dầu.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.