Căng thẳng tiếp diễn tại Đông Ukraine

Căng thẳng tại miền Đông Ukraine chưa có dấu hiệu lắng dịu khi Kiev thông báo ít nhất 4 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng và 14 người bị thương trong các cuộc đụng độ với lực lượng đòi độc lập.

Căng thẳng tại miền Đông Ukraine chưa có dấu hiệu lắng dịu khi Kiev thông báo ít nhất 4 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng và 14 người bị thương trong các cuộc đụng độ với lực lượng đòi độc lập ngày 20/8, trong khi lực lượng này cáo buộc quân đội Ukraine đang chuẩn bị tấn công vào Donetsk.

Căng thẳng tiếp diễn tại Đông Ukraine ảnh 1

Binh sĩ Ukraine gia cố hào quân sự gần sân bay Donetsk trong thời khắc tạm dừng giao tranh với lực lượng li khai ở Donetsk, miền đông Ukraine ngày 19/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Phía quân đội chính phủ tuyên bố trong ngày trước đó, họ đã 67 lần bị lực lượng đòi độc lập tấn công, còn đại diện lực lượng đòi độc lập cho biết quân chính phủ đã 17 lần vi phạm lệnh ngừng bắn.

Đại diện cơ quan quốc phòng Cộng hòa ND Donetsk tự xưng Eduard Basurin tuyên bố quân đội Ukraine đã tăng cường lực lượng tại Donbass lên tới 90.000 người, 450 xe tăng, 203 dàn tên lửa và 5 tổ hợp tên lửa Tochka-U.

Các lực lượng này tập trung tại 4 khu vực theo các hướng Mariupol, Donetsk, Debalsevo và Lugansk. Ngoài ra quân đội Ukraine còn thành lập một lực lượng dự bị lớn gồm các đơn vị xe tăng, pháo binh, lính dù và tên lửa dàn.

Ông Baxurin cho biết cơ quan quốc phòng CHND Donetsk tự xưng có thông tin về việc quân đội Ukraine chuẩn bị tấn công vào Donbass.

Theo kế hoạch này, sau khi thực hiện các vụ pháo kích vào các vị trí của CHND Donetsk tự xưng, quân đội Ukraine sẽ tấn công trên hướng Mariupol và Debalsevo, đồng thời tấn công từ hướng Bắc và Nam Donetsk nhằm bao vây thủ phủ của CHND tự xưng. Trên hướng Lugansk, quân đội Ukraine sẽ tấn công các đơn vị cảnh sát của CHND Lugansk tự xưng nhằm ngăn chặn chi viện cho CHND Donetsk tự xưng.

Cơ quan quốc phòng CHND Donetsk tự xưng cho rằng đây là kế hoạch đánh chớp nhoáng của Kiev nhằm tiêu diệt lực lượng đòi độc lập.

Trong một diễn biến liên quan, Phó đại diện thường trực Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Andrei Rudenko ngày 20/8 cáo buộc Ukraine đã trì hoãn vô thời hạn việc giải quyết vấn đề qui chế đặc biệt của Donbass, trái với yêu cầu của thỏa thuận Minsk.

Theo ông Rudenko, các sửa đổi hiến pháp mà chính quyền Kiev đưa ra hoàn toàn không phù hợp với thỏa thuận Minsk. Ví dụ mới nhất là nghị quyết ngày 17/7 của Quốc hội Ukraine về bầu cử địa phương ở Ukraine thực chất đã ngăn cản người dân tại một số khu vực của Lugansk và Donetsk được lựa chọn người đại diện của mình ở cấp địa phương, như vậy đã vi phạm điều 12 của thỏa thuận Minsk.

Ngoài ra, đại diện Nga cũng cho rằng Kiev phải chịu trách nhiệm vì đã phá hoại việc Nhóm tiếp xúc ký kết thỏa thuận củng cố tình hình an ninh tại Donbass.

Kiev đã không đáp lại thiện chí của lực lượng đòi độc lập đơn phương rút vũ khí dưới 100 mm khỏi giới tuyến 3 km mà còn tăng cường lực lượng. Theo ông Rudenko, tại làng Sirokino vẫn duy trì quân đội thường trực, ngoài ra còn tăng cường thêm lực lượng lính thủy đánh bộ và các đơn vị tình nguyện.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.