Căng thẳng thương mại Australia - Trung Quốc gia tăng 

Ngày 16/10, Chính phủ Australia, đã yêu cầu Trung Quốc không thực hiện “hành động phân biệt đối xử” đối với các nhà sản xuất bông của Australia.
Chú thích ảnh
Thịt bò được bày bán tại một cửa hàng ở Yarraville, ngoại ô Melbourne, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh nhiều quan ngại sau lúa mạch, thịt bò và rượu vang thì mặt hàng bông của Australia sẽ trở thành mục tiêu hạn chế tiếp theo của Bắc Kinh khi căng thẳng thương mại song phương gia tăng.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong thông báo chung chính thức, Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Birmingham và Bộ trưởng Nông nghiệp Australia David Littleproud cho biết đang “tìm cách làm rõ tình hình” xung quanh những lo ngại của các nhà xuất khẩu bông của Australia rằng Trung Quốc sẽ thay đổi điều kiện nhập khẩu bông của Australia.

Các quan chức trên kêu gọi Trung Quốc tránh mọi hành động phân biệt đối xử đối với các nhà sản xuất bông của Australia, cảnh báo những động thái cản trở năng lực cạnh tranh của các nhà sản xuất trên một sân chơi bình đẳng có thể vi phạm các cam kết quốc tế.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu bông lớn nhất của Australia, với giá trị thương mại hằng năm đạt khoảng 800 triệu AUD (560 triệu USD). Trao đổi với giới truyền thông địa phương, Nhóm ngành Bông Australia và Hiệp hội Chủ hàng Bông Australia cho biết mới nhận được thông tin rằng Ủy ban Cải cách Phát triển Quốc gia của Trung Quốc đề nghị các nhà máy kéo sợi trong nước dừng nhập khẩu bông có nguồn gốc từ Australia.

Chỉ thị này có thể đã được ban hành trong vài tuần gần đây. Các đại diện khẳng định ngành sản xuất bông của Australia sẽ tiếp tục trao đổi tích cực với các bên liên quan để tìm hiểu đầy đủ về tình hình, cũng như kêu gọi Chính phủ Australia can dự một cách xây dựng và có ý nghĩa với Bắc Kinh để tìm ra giải pháp thích hợp.

Trong 3 tháng gần đây, Trung Quốc đã có nhiều động thái nhằm vào các nhà xuất khẩu của Australia, bao gồm áp đặt thuế chống bán phá giá và trợ cấp nhà nước lên tới 80,5% đối với lúa mạch Australia, đình chỉ nhập thịt bò từ 5 nhà máy chế biến hàng đầu Australia và bắt đầu 2 cuộc điều tra chống bán phá giá với rượu vang của đối tác.

Diệu Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.