Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục hỗ trợ giá dầu châu Á

Giá dầu châu Á đi lên trong phiên ngày 20/9, hướng đến mức tăng hơn 7% trong tuần này, mức tăng lớn nhất tính theo tuần trong nhiều tháng qua giữa bối cảnh tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông gia tăng sau khi trung tâm cung ứng “vàng đen” chủ chốt của Saudi Arabia bị tấn công hồi cuối tuần trước.

Một liên minh do Saudi Arabia dẫn dắt đã triển khai hoạt động quân sự tại thành phố cảng Hodeidah phía bắc Yemen trong bối cảnh Mỹ đã “bắt tay” với các quốc gia châu Âu và Trung Đông nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ Iran sau vụ tấn công các cơ sở dầu của Saudi Arabia vừa qua.

Chú thích ảnh
Một trạm bán xăng dầu ở Tehran, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore, lúc 13 giờ 50 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tháng 11/2019 được giao dịch ở mức 64,77 USD/thùng, tăng 37 xu Mỹ. Loại dầu này dự kiến tăng khoảng 7,7% trong tuần này, mức tăng nhiều nhất tính theo tuần kể từ tháng 1/2019.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 55 xu Mỹ lên 58,68 USD/thùng, hướng đến mức tăng 7,1% trong tuần này, mức tháng nhiều nhất tính theo tuần kể từ tháng 6/2019.

Sản lượng dầu của Saudi Arabia đã giảm gần 50% do vụ tấn công hôm 14/9 đã làm tê liệt hoạt động của cơ sở sản xuất dầu lớn của nước này. Tuy vậy, Bộ trưởng Dầu mỏ của Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, đã cam kết sẽ khôi phục lại sản lượng bị mất vào cuối tháng Chín này, và đưa công suất sản xuất về mức 12 triệu thùng/ngày vào cuối tháng 11/2019.

Mỹ và Saudi Arabia cho rằng Iran đã đứng sau vụ tấn công các cơ sở dầu của Riyadh. Song phía Tehran phủ nhận mọi sự liên quan đến vụ tấn công này.

Trong khi đó tại Mỹ, ảnh hưởng từ cơn bão nhiệt đới Imelda đã khiến một nhà máy lọc dầu phải giảm sản lượng, trong khi tuyến đường ống dẫn dầu chính, các cảng và kênh vận chuyển tại Texas phải ngừng hoạt động.

Minh Hằng/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.