Căng thẳng tại Trung Đông: Nga và Israel thảo luận về Syria

Ngày 28/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và sự thống nhất của Syria.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: ANI/TTXVN

Theo thông báo từ Điện Kremlin, Tổng thống Putin nhấn mạnh với nhà lãnh đạo Israel rằng ổn định chính trị tại Syria cần được thiết lập thông qua việc tôn trọng lợi ích của tất cả các nhóm sắc tộc và tôn giáo. 

Tổng thống Putin đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh tình hình bất ổn tại miền Nam Syria đang leo thang và Israel đã có một số hành động can thiệp quân sự. 

Cùng ngày, Đặc phái viên LHQ về Syria, ông Geir Pedersen, kêu gọi chính quyền lâm thời Syria kiểm soát lực lượng an ninh của mình và đảm bảo trách nhiệm giải trình rõ ràng. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, ông Pedersen nhấn mạnh đây là chìa khóa để xây dựng lại niềm tin, tăng cường an ninh và thúc đẩy đoàn kết ở Syria sau những báo cáo về các hành vi vi phạm và lạm dụng quyền lực ở vùng Sweida gần đây. Về quá trình chuyển đổi chính trị tại Syria, ông Pedersen cho rằng kế hoạch thành lập Hội đồng Nhân dân vào tháng 9 tới là một bước đi quan trọng và LHQ sẵn sàng làm mọi việc có thể để hỗ trợ tiến trình này, cũng như tăng cường hợp tác với chính quyền và toàn thể người dân Syria.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.