Căng thẳng tại Trung Đông: Chính quyền mới tại Syria lần đầu đề cập tiến trình bầu cử

Việc tổ chức các cuộc bầu cử ở Syria có thể mất tới 4 năm. Đây là nhận định của nhà lãnh đạo chính quyền lâm thời tại Syria, ông Ahmed al-Sharaa, đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Al Arabiya của Saudi Arabia (Ảrập Xêút) ngày 29/12.
Chú thích ảnh
Cử tri Syria bỏ phiếu bầu Quốc hội tại điểm bầu cử ở thủ đô Damascus. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong bình luận đầu tiên về thời gian biểu có thể có cho các cuộc bầu cử trong tương lai, người đứng đầu nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) lãnh đạo lực lượng đối lập cầm quyền trên thực tế tại Syria, nhận định người dân nước này sẽ cần khoảng một năm để chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ. Trong khi đó, việc soạn thảo hiến pháp mới có thể mất tới 3 năm. Ông cũng cho biết HTS sẽ bị giải thể trong một hội nghị đối thoại dân tộc. 

Về quan hệ đối ngoại, ông al-Sharaa nhận định Syria có lợi ích chiến lược với Nga, nước hiện đang có các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Syria. Ông cũng cho rằng mối quan hệ song phương này nên phục vụ cho lợi ích chung. Ngoài ra, ông cũng bày tỏ hy vọng chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đang áp đặt đối với Syria.

Trong quan hệ với Iran, theo hãng tin TASS, thủ lĩnh của các nhóm đối lập nắm quyền ở Syria, Ahmed al-Sharaa nêu rõ chính quyền mới của Syria mong đợi nhiều “tuyên bố tích cực” hơn từ Iran và hy vọng Tehran thay đổi lập trường. Theo ông, một bộ phận rộng rãi trong xã hội Syria hy vọng vào một vai trò tích cực của Iran trong khu vực.

Lực lượng đối lập ở Syria do HTS dẫn đầu đã lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad ngày 8/12 vừa qua, chấm dứt 13 năm nội chiến đẫm máu. Cộng đồng quốc tế nỗ lực nhằm đảm bảo sự chuyển tiếp chính quyền và sớm ổn định tình hình tại quốc gia này do lo ngại những diễn biến ở Syria có khả năng tác động sâu rộng tới “bàn cờ” Trung Đông, đồng thời là nguy cơ đẩy khu vực này vào tình trạng hỗn loạn và chia cắt hơn.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.