Căng thẳng tại Trung Đông: Ai Cập liên lạc với các nước khu vực thúc đẩy tìm giải pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi ngày 3/10 nhấn mạnh “thời điểm bước ngoặt hiện nay trong lịch sử Trung Đông” đòi hỏi cam kết mới về nền hòa bình công bằng và bình đẳng, khẳng định đây là con đường duy nhất dẫn đến sự chung sống lâu dài và an toàn giữa các dân tộc trong khu vực.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Ain Ed Delb, Liban ngày 30/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống El-Sisi đưa ra phát biểu trên tại Lễ Tốt nghiệp Khóa 2024 của Học viện Quân sự Ai Cập, với sự tham dự của Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed đang ở thăm chính thức Ai Cập. Ông cảnh báo xung đột leo thang đang đẩy Trung Đông đến bờ vực, làm gia tăng các rủi ro đối với khu vực và thế giới. Tổng thống Ai Cập nhấn mạnh xu hướng này không có lợi cho các quốc gia tìm kiếm an ninh, hòa bình và phát triển. 

Nhà lãnh đạo Ai Cập nhắc lại lập trường kiên định của nước này về sự cần thiết phải thành lập Nhà nước Palestine độc lập như một con đường duy nhất để đạt được hòa bình, an ninh và ổn định cho tất cả các dân tộc trong khu vực. 

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã điện đàm riêng rẽ với các quan chức cấp cao của Jordan, Liban và Maroc nhằm thảo luận tình hình khu vực, trong bối cảnh Israel leo thang các hành động quân sự nhằm vào Liban.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Jordan Ayman Safadi, ông Abdelatty kêu gọi Israel lập tức ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Liban và Dải Gaza, đồng thời cảnh báo những mối đe dọa thảm khốc đối với hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế. Hai nhà ngoại giao khẳng định sự ủng hộ không ngừng của Ai Cập và Jordan đối với an ninh, chủ quyền của Liban và việc bảo vệ công dân của nước này, đồng thời lên án các cuộc tấn công vào Liban. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ các nỗ lực của Liban nhằm thực hiện đầy đủ Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và tái triển khai quân đội Liban ở các khu vực phía Nam của nước này, giáp giới với Israel.

Bên cạnh đó, hai bên cũng tái khẳng định cam kết ủng hộ những nỗ lực của Liban nhằm bầu ra một tổng thống mới, củng cố các thể chế nhà nước và đảm bảo sự bảo vệ cũng như trao quyền cho người dân nước này. Hai nhà ngoại giao cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc khẩn trương cung cấp viện trợ nhân đạo cho Liban, đặc biệt là sau khi hơn 1 triệu người phải di dời trong nước do các cuộc không kích; kêu gọi HĐBA LHQ duy trì trách nhiệm trong việc thúc đẩy hòa bình và an ninh.   

Trong khi đó, tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Liban Najib Mikati, Ngoại trưởng Ai Cập nhấn mạnh Cairo sẽ tiếp tục liên lạc với các bên ở khu vực và quốc tế để đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức, giảm căng thẳng cũng như bảo vệ khu vực khỏi nguy cơ rơi vào một cuộc chiến tranh toàn diện.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Maroc Nasser Bourita, ông Abdelatty cảnh báo tình hình leo thang hiện nay gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho khu vực, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về an ninh và nhân đạo.

Cũng trong ngày 3/10, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã gặp Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani và Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan, để thảo luận những diễn biến gần đây trong khu vực. 

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Pezeshkian khẳng định Iran không muốn leo thang xung đột hiện nay với Israel thành cuộc chiến toàn diện. Ông nêu rõ: “Iran mong muốn hòa bình và ổn định ở Trung Đông vì không quốc gia nào có thể tiến bộ khi chiến tranh xảy ra”. Nhà lãnh đạo Iran cũng kêu gọi Mỹ và các nước châu Âu góp phần ngăn chặn các hành động có thể gây bất ổn cho khu vực. Bên cạnh đó, ông Pezeshkian cảnh báo: "Mọi cuộc tấn công quân sự hay hành động vượt lằn ranh đỏ đều sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt" của nước Cộng hòa Hồi giáo. 

Cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp báo dành riêng cho công tác chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh BRICS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho hay tình hình ở Trung Đông đã đạt đến mức độ căng thẳng chưa từng có, đồng thời kêu gọi Israel và Iran kiềm chế.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ông Ryabkov nhấn mạnh cần chấm dứt ngay tình trạng leo thang bạo lực chưa từng có này, kêu gọi tất cả các bên kiềm chế. Theo ông Ryabkov, căng thẳng tại Trung Đông hiện nay hoàn toàn chưa từng có, với những tác động rất sâu sắc.

Nguyễn Trường - Nguyễn Tùng - Quang Vinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Điện Mặt Trời trở thành nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc

Điện Mặt Trời trở thành nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc

Theo số liệu mới nhất do Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy, tính đến cuối tháng 7/2026, tổng công suất lắp đặt điện Mặt Trời của nước này đạt 1,286 tỷ kW, lần đầu tiên vượt điện than, trở thành loại nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc.

Israel điều tra quan chức hàng không sau sự cố Flydubai

Israel điều tra quan chức hàng không sau sự cố Flydubai

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cảnh sát Israel đang điều tra dấu hiệu xung đột lợi ích liên quan đến hai quan chức phụ trách an ninh hàng không tại Bộ Giao thông, trong đó một người được cho là từng nhận tiền từ Flydubai.

EU nỗ lực giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc

EU nỗ lực giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc

Cao ủy Thương mại châu Âu Maros Sefcovic chuẩn bị tham dự các cuộc đàm phán quan trọng nhằm giảm thâm hụt thương mại ngày càng lớn của Liên minh châu Âu (EU) với Trung Quốc. Mức thâm hụt này đang đe dọa hủy hoại ngành công nghiệp EU và hàng nghìn việc làm.