Căng thẳng Pakistan - Ấn Độ: Ấn Độ đình chỉ bay dân sự tại 24 sân bay - Iran hối thúc các bên tránh leo thang tình hình

Ngày 8/5, Ấn Độ đã đình chỉ các chuyến bay dân sự tại 24 sân bay ở phía Bắc nước này sau cuộc giao tranh với quốc gia láng giềng Pakistan.
Chú thích ảnh
Rạng sáng 7/5/2025, Ấn Độ đã bắn tên lửa nhằm vào nhiều địa điểm ở Pakistan, gồm cả khu vực Kashmir do Pakistan quản lý, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước láng giềng. Ảnh: Ngôi nhà tại Muridke, Pakistan bị phá hủy sau khi trúng tên lửa của Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong danh sách 24 sân bay đóng cửa được Chính phủ Ấn Độ công bố có sân bay ở các thành phố Jodhpur, Ludhiana và Amritsar gần biên giới phía Tây với Pakistan.

Truyền thông địa phương đưa tin lệnh đình chỉ các chuyến bay dân sự có thể được dỡ bỏ vào sáng 10/5 theo giờ địa phương.

Theo các nguồn tin, một số hãng hàng không lớn nhất của Ấn Độ, bao gồm Air India, IndiGo và SpiceJet, đã hủy hơn 100 chuyến bay kể từ ngày 7/5 đến nay. Trích dẫn thông báo của chính phủ về các biện pháp an ninh tăng cường, các hãng hàng không Ấn Độ cũng đã ban hành khuyến cáo hành khách xem xét chuyển sang khởi hành từ các sân bay khác và nên có mặt tại sân bay tối thiểu 3 giờ trước thời điểm máy bay dự kiến cất cánh. 

Trong diễn biến cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi và người đồng cấp Pakistan Mohammad Ishaq Dar đã điện đàm để thảo luận về những diễn biến an ninh mới nhất ở Nam Á.

Ngoại trưởng Araghchi - người đã đến New Delhi và tham vấn các quan chức cấp cao của Ấn Độ - nhấn mạnh các nỗ lực của cả Ấn Độ và Pakistan có vai trò hết sức quan trọng trong việc ngăn chặn tình hình leo thang và giảm căng thẳng.

Về phần mình, Ngoại trưởng Pakistan đã trình bày chi tiết về tình hình mới nhất trong khu vực cũng như lập trường của nước này về căng thẳng với Ấn Độ, nhấn mạnh Pakistan không tìm cách leo thang căng thẳng.

Cũng trong ngày 8/5, trả lời phỏng vấn CNN, Đại sứ Pakistan tại Mỹ Rizwan Saeed Sheikh cho biết Ấn Độ và Pakistan đã liên lạc ở cấp Hội đồng An ninh Quốc gia. Đại sứ Rizwan Saeed Sheikh cho rằng phía Ấn Độ phải có trách nhiệm giảm căng thẳng giữa hai nước sau 2 ngày đụng độ.

Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan leo thang trong những tuần gần đây kể từ sau cuộc tấn công hôm 22/4 ở Pahalgam, thuộc phần Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến 26 du khách thiệt mạng. Ngày 7/5, Ấn Độ tiến hành các cuộc không kích vào nhiều địa điểm ở Pakistan mà New Delhi cho rằng có liên quan đến khủng bố khiến gần 50 người thiệt mạng. Ngoài ra, theo thông tin từ quân đội Pakistan, lực lượng vũ trang  hai nước cũng đã có cuộc đấu pháo hạng nặng dọc Đường kiểm soát (LoC) ở khu vực tranh chấp Kashmir khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và 46 người khác bị thương. Đây là các cuộc đụng độ tồi tệ nhất giữa hai nước láng giềng trong nhiều thập kỷ và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lớn hơn giữa hai bên. Nhiều nước trong và ngoài khu vực đã hối thúc New Delhi và Islamabad hạ nhiệt căng thẳng, giữ các đường dây liên lạc được thông suốt và tiến hành đối thoại trực tiếp.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.