Căng thẳng Nga - Ukraine leo thang, chứng khoán châu Âu giảm điểm

Trong phiên giao dịch ngày 19/11, phần lớn các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm, trong khi chứng khoán châu Âu giảm điểm khi thị trường lo ngại về căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán London, Anh. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/11, chỉ số S&P 500 tăng 0,4% lên 5.916,98 điểm; chỉ số Nasdaq tăng 1% lên 18.987,47 điểm; và chỉ số Dow Jones giảm 0,3% xuống 43.268,94 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 tại thị trường chứng khoán London giảm 0,1% xuống 8.099,02 điểm; chỉ số CAC 40 tại Paris giảm 0,7% xuống 7.229,64 điểm; và chỉ số DAX tại Frankfurt giảm 0,7% xuống 19.060,31 điểm.

Chuyên gia phân tích thị trường Fawad Razaqzada tại Forex.com cho biết, những thông tin về căng thẳng gia tăng trong cuộc xung đột Nga- Ukraine đã tác động mạnh đến thị trường sáng nay, khiến cổ phiếu châu Âu giảm và củng cố đà mất giá đối với đồng euro.

Nga cho biết Ukraine đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa ATACMS của Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga vào ngày 19/11. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mô tả cuộc tấn công này là sự leo thang của phương Tây. Ngày 19/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh phê chuẩn học thuyết hạt nhân mới. Trong số các điều kiện để sử dụng vũ khí hạt nhân nay có việc phóng tên lửa đạn đạo ồ ạt nhằm vào Nga.

Thị trường chứng khoán Mỹ cũng giảm điểm khi mở cửa nhưng sau đó đã phục hồi do được hỗ trợ bởi triển vọng tích cực từ “gã khổng lồ” bán lẻ Walmart và kỳ vọng về kết quả kinh doanh tốt của nhà sản xuất chip Nvidia.

Cổ phiếu của Walmart đã tăng giá 3% trước triển vọng kinh doanh khả quan trong mùa Giáng sinh.  Cổ phiếu của “gã khổng lồ” sản xuất chip trí tuệ nhân tạo (AI) Nvidia, thường được coi là cổ phiếu tiên phong của ngành công nghệ, cũng tăng gần 5%. Công ty sẽ công bố kết quả kinh doanh quý III/2024 sau khi thị trường đóng cửa phiên 20/11.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 19/11, chỉ số VN-Index giảm 11,97 điểm, hay 0,98%, xuống 1.205,15 điểm. Còn chỉ số HNX-Index để mất 2,11 điểm, hay 0,95%, xuống 219,68 điểm.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Ngày 3/10, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã yêu cầu và thông báo vận hành điều tiết thuỷ điện A Lưới và hồ chứa thuỷ điện A Lin B1.