Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc tăng nhiệt, chứng khoán châu Á sụt giảm 

Phần lớn các thị trường trên khắp châu Á chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch sáng đầu tuần, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump châm ngòi trở lại cuộc chiến thương mại với Trung Quốc qua lời đe dọa sẽ áp mức thuế 100% đối với hàng hóa từ nước này.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán KOSPI tại ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc ngày 7/4/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Vào thời điểm nghỉ giữa phiên, tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong giảm 3,5% xuống còn 25.373,43 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải để mất 1,3% xuống 3.846,25 điểm. Các thị trường Sydney, Singapore, Seoul và Manila cũng đều sụt giảm mạnh. Phiên này, thị trường Tokyo đóng cửa nghỉ lễ.

Ngày 10/10, trên mạng xã hội, ông Trump cho biết sẽ áp thêm mức thuế 100% đối với Trung Quốc và đe dọa hủy bỏ cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau khi Trung Quốc áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với khoáng sản đất hiếm. Mức thuế bổ sung nói trên của Mỹ, cùng với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với “toàn bộ phần mềm quan trọng”, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11.

Hiện tại, các sản phẩm của Trung Quốc đang phải đối mặt với mức thuế 30% của Mỹ, trong khi các mức thuế trả đũa của Trung Quốc đang ở mức 10%.

Cơn bùng phát căng thẳng thương mại này đã đẩy các thị trường chứng khoán đi xuống, trong bối cảnh các nhà đầu tư vốn đã lo ngại nguy cơ bong bóng chứng khoán trước đà tăng giá gần đây của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Tuy nhiên, đà giảm trên thị trường đã được hãm lại phần nào nhờ giọng điệu hòa giải hơn của ông Trump vào ngày 12/10.

Về phần mình, Trung Quốc cáo buộc Mỹ hành động không công bằng, và gọi lời đe dọa nói trên của Mỹ là “một ví dụ điển hình của ‘tiêu chuẩn kép’”. Trong một tuyên bố trực tuyến, bộ này cho rằng việc liên tục đe dọa áp thuế cao không phải là cách tiếp cận đúng đắn khi làm việc với Trung Quốc.

Thông báo trên được đưa ra sau nhiều tháng hai bên duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại để tìm cách đạt được một thỏa thuận thương mại toàn diện.

Trái với xu hướng giảm trong khu vực, thị trường Việt Nam “xanh sàn” trong phiên sáng nay. Cụ thể, vào lúc 11 giờ, chỉ số VN-Index tăng  2,09 điểm, hay 0,12%, lên 1.749,64 điểm, còn chỉ số HNX-Index ghi thêm 0,42 điểm, hay 0,15%, lên 274,04 điểm.

Khánh Ly/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.