Căng thẳng leo thang tại Dải Gaza

Căng thẳng leo thang giữa Israel và các tay súng Palestine ở Dải Gaza, sau khi Israel không kích nhà riêng của một thủ lĩnh nhóm Hồi giáo Jihad làm nhân vật này thiệt mạng và các tay súng ở Gaza đáp trả bằng hàng loạt vụ tấn công rocket.

Theo Tân Hoa Xã, khoảng 190 rocket đã bắn vào Israel từ Dải Gaza trong ngày 12/11. Quân đội Israel cho biết khoảng một nửa số rocket này rơi xuống các khu vực trống, phần lớn số còn lại đã bị hệ thống phòng thủ Vòm Sắt của nước này đánh chặn. 

Một người phát ngôn quân đội Israel xác nhận trong bối cảnh các vụ tấn công rocket leo thang và các tay súng Palestine tìm cách tiến sâu vào lãnh thổ Israel, quân đội nước này đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích và pháo kích ở Gaza nhằm vào các địa điểm của Jihad, nhóm đã bắn rocket vào Isarel. Người phát ngôn này nêu rõ các địa điểm tấn công bao gồm các khu huấn luyện được đơn vị biệt kích của Jihad sử dụng, một đường hầm tại miền Bắc Gaza và một khu vực hầm ngầm đang thi công ở miền Trung Gaza.

Trong khi đó, cơ quan y tế tại Gaza cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng và hơn 40 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel. 

Chú thích ảnh
Căn nhà của chỉ huy nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad Baha Abu Al-Ata tại Gaza bị hư hại sau vụ tấn công của Israel ngày 12/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Israel tiến hành không kích nhà riêng của một chỉ huy cấp cao của nhóm Jihad, Baha Abu al-Atta sáng 12/11. Ông này và vợ đã thiệt mạng trong vụ không kích. Israel cáo buộc "Abu al-Atta chịu trách nhiệm trực tiếp đối với hàng trăm vụ tấn công khủng bố nhằm vào dân thường và binh lính Israel".

Các tay súng Palestine đã nã rocket vào lãnh thổ Israel sau vụ việc này. Phong trào Hồi giáo Hamas hiện kiểm soát Dải Gaza tuyên bố sẽ đáp trả Israel. Đây là cuộc đụng độ qua biên giới giữa Israel và Dải Gaza tồi tệ nhất trong nhiều tháng qua.

Các nhóm vũ trang tại Dải Gaza đã ra một tuyên bố chung nhấn mạnh Israel đã "vượt giới hạn đỏ" và sẽ gánh chịu hậu quả. 

Ngay sau khi tiêu diệt chỉ huy Jihad, Israel đã áp đặt tình trạng khẩn cấp, đóng cửa các trường học từ miền Nam cho đến miền Trung, đồng thời ra lệnh hủy các sự kiện công cộng. Tại các cộng đồng dân cư cách Dải Gaza khoảng 40km, dịch vụ đường sắt cũng tạm ngừng hoạt động, trong khi người dân địa phương được khuyến cáo không ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp đặc biệt của nội các an ninh, trong đó ông nhấn mạnh Israel không có lợi gì khi căng thẳng leo thang, song cần có thời gian để kết thúc chiến dịch hiện tại.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).