Căng thẳng Israel - Iran: Thủ tướng Israel tuyên bố chấp nhận ngừng bắn

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 24/6 tuyên bố nước này đã hoàn thành các mục tiêu chính trong chiến dịch quân sự chống lại Iran, trong đó có việc loại bỏ mối đe dọa từ chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu sau khi lệnh ngừng bắn giữa 2 nước chính thức có hiệu lực, ông Netanyahu cho biết Israel đã "đạt được mục tiêu loại bỏ mối đe dọa tên lửa và tên lửa đạn đạo từ Iran" - yếu tố được xem là trọng tâm trong cuộc xung đột kéo dài gần 2 tuần qua.

Nhà lãnh đạo Israel cũng cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì sự hỗ trợ trong công tác phòng thủ cũng như trong nỗ lực nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa từ Iran. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ không ngừng của ông Trump đối với an ninh của Israel". 

Tuyên bố được đưa ra sau khi cả Iran và Israel cùng xác nhận sẽ tuân thủ một thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ sáng 24/6, với kỳ vọng sẽ chấm dứt chuỗi ngày leo thang xung đột nghiêm trọng giữa hai nước.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.