Căng thẳng Hamas-Israel: Chiến dịch trên bộ của quân đội Israel tiếp diễn

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, chiến dịch tấn công trên bộ của quân đội Israel tại Dải Gaza đã bước sang ngày thứ 603 nhưng vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, trong khi Bờ Tây tiếp tục bị phong tỏa nghiêm ngặt.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Ít nhất 21 thường dân Palestine, trong đó có những người đang chờ cứu trợ lương thực, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích mới ở Rafah, Nuseirat, Shuja'iya và Zeitoun.

Cơ quan Y tế Palestine cho biết, chỉ riêng trong 48 giờ qua đã ghi nhận 202 người thiệt mạng và 1.037 người bị thương do các cuộc không kích của Israel.

Tính từ đầu chiến dịch tháng 10/2023 đến nay, tổng số nạn nhân ở Gaza đã lên tới 55.908 người thiệt mạng và 131.138 người bị thương, đa phần là phụ nữ và trẻ em.

Còn tại Bờ Tây, quân đội Israel đang siết chặt lệnh phong tỏa các thành phố và bố trí các trạm kiểm soát dày đặc, gây ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động dân sự. Cơ quan ngoại giao của Palestine cảnh báo Israel đang tăng cường hoạt động quân sự và cưỡng bức di dời. Cơ quan trên kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép để Israel chấm dứt xung đột và dỡ bỏ phong tỏa Bờ Tây.

Trong khi đó, phát biểu tại hội nghị khẩn cấp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ở Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc Riyad Mansour mô tả Gaza đang “khủng hoảng sinh tồn chưa từng có”. Quan chức này kêu gọi các nước Hồi giáo hành động thống nhất để “chấm dứt sự chiếm đóng phi pháp (của Israel)” và buộc nước này phải tuân thủ nghị quyết ngừng bắn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng như phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế.

Cơ quan phụ trách ngoại giao của Palestine kêu gọi thúc đẩy “một tiến trình chính trị nghiêm túc” hướng tới việc công nhận Nhà nước Palestine và kết nạp đầy đủ vào Liên hợp quốc, coi đây là “con đường duy nhất để bảo vệ và hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước”.

Nhân Ngày Quốc tế Người tị nạn (20/6), Cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc cho người tị nạn Palestine (UNRWA) gọi cuộc khủng hoảng ở Palestine là “khủng hoảng tị nạn tồn đọng lâu nhất trên thế giới”. UNRWA ước tính hiện có 5,9 triệu người Palestine đăng ký tị nạn, trong đó khoảng 2,5 triệu người sống tại Gaza và Bờ Tây. Cơ quan này cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế “chấm dứt vòng luẩn quẩn” đã kéo dài từ thảm kịch Nakba năm 1948 và nhấn mạnh “đã đến lúc tìm giải pháp công bằng và bền vững cho toàn bộ dân tị nạn Palestine”.

Nguyễn An (TTXVN)

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.