Căng thẳng giữa Nga và vùng lãnh thổ Kosovo

Căng thẳng lại bùng phát giữa Nga và vùng lãnh thổ Kosovo sau khi người đứng đầu vùng lãnh thổ Kosovo Vjosa Osmani cho biết sẽ trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga khỏi Pristina.
Chú thích ảnh
Tổng thống Kosovo Vjosa Osmani. Ảnh: AFP/Getty Images

Trong tuyên bố ngày 22/10, Bộ Ngoại giao Kosovo nhấn mạnh 2 nhà ngoại giao Nga ở Pristina là những người “không được hoan nghênh”.

Cùng ngày, Đại sứ quán Nga tại Serbia đã bác bỏ quyết định của chính quyền Kosovo và cho rằng đây là một hành động khiêu khích. Tuyên bố của cơ quan này nêu rõ “không có quyết định nào của Pristina có hiệu lực pháp lý” và Nga chỉ hợp tác với Phái bộ Hành chính lâm thời của LHQ tại Kosovo (UNMIK), kể cả trong vấn đề này. Đại sứ quán Nga tại Serbia cũng khẳng định việc Pristina ngăn chặn các nhà ngoại giao Nga được UNMIK công nhận thực hiện các hoạt động hợp pháp của họ là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Lan Nhi (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.