Căng thẳng gia tăng tại Bangladesh

Căng thẳng gia tăng tại thủ đô Dhaka của Bangladesh khi các nhà hoạt động phụ nữ thuộc đảng Liên minh nhân dân (AL) cầm quyền của Thủ tướng Sheikh Hasina đụng độ với những người biểu tình phe đối lập.
Căng thẳng gia tăng tại thủ đô Dhaka của Bangladesh trong ngày 30/12, khi các nhà hoạt động phụ nữ thuộc đảng Liên minh nhân dân (AL) cầm quyền của Thủ tướng Sheikh Hasina đụng độ với những người biểu tình phe đối lập.
Căng thẳng gia tăng tại Bangladesh ảnh 1

Cảnh sát phu nước giải tán người biểu tình tại Dhaka ngày 29/12. Ảnh: THX-TTXVN

Vào khoảng 11h (giờ địa phương), hàng trăm luật sư trung thành với đảng Dân tộc chủ nghĩa Bangladesh (BNP) của cựu Thủ tướng Khaleda Zia và đồng minh chủ chốt là đảng Jamaat-e-Islami Bangladesh đã tổ chức tuần hành đến cổng chính của Tòa án tối cao. Đụng độ xảy ra khi các nhà hoạt động phụ nữ thuộc đảng AL ngăn cản đoàn tuần hành, hai bên đã ném gạch đá vào nhau. Cuộc đụng độ kéo dài gần nửa giờ đồng hồ, buộc cảnh sát phải sử dụng vòi rồng để giải tán.Làn sóng biểu tình khiến hệ thống giao thông đi và đến thủ đô Dhaka bị đình trệ. Các dịch vụ xe buýt, phà, tàu hỏa ngừng hoạt động vì cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn hàng nghìn người đổ về thủ đô tham gia biểu tình.Cựu Thủ tướng Khaleda Zia, gần như vẫn bị quản chế tại nhà riêng, kêu gọi người ủng hộ tiếp tục tuần hành để gây sức ép nhằm tẩy chay cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 1/2014. Trước đó, bà Zia cũng kêu gọi thành lập các "ủy ban biểu tình" tại mỗi ngôi làng để ngăn chặn việc bỏ phiếu.Liên minh đối lập gồm 18 đảng, do BNP đứng đầu, đòi Thủ tướng Sheikh Hasina phải từ chức và mở đường cho một chính phủ lâm thời không đảng phái đứng ra giám sát bầu cử. Tuy nhiên, bà Hasina bác bỏ yêu cầu của phe đối lập, khẳng định rằng yêu cầu này trái với hiến pháp. Trong vòng 4 ngày qua, cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 1.200 người biểu tình nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình quy mô lớn. Đụng độ xảy ra trong cuộc biểu tình ngày 29/11 đã làm ít nhất 2 người thiệt mạng. Bạo lực bùng phát trên khắp Bangladesh kể từ khi phe đối lập phát động bãi công, biểu tình hồi đầu năm tới nay nhằm tẩy chay bầu cử đã khiến ít nhất 275 người thiệt mạng.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lễ hội bia Oktoberfest 2026: Lo ngại nguy cơ ‘vỡ trận’

Lễ hội bia Oktoberfest 2026: Lo ngại nguy cơ ‘vỡ trận’

Lượng khách đổ về lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest tăng đột biến trong những ngày cuối, buộc chính quyền thành phố Munich (Muchen), Đức, phải phát cảnh báo và xem xét đóng tạm thời các lối vào chính để tránh tình trạng quá tải.

Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu vượt âm

Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu vượt âm

Ngày 4/10, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã tiến hành cuộc huấn luyện phóng tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung có khả năng cơ động quỹ đạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng tên lửa.