Căng thẳng chiến lược làm gia tăng rủi ro hạt nhân toàn cầu

Ngày 8/6, các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) của Thụy Điển cảnh báo nguy cơ hạt nhân toàn cầu đang gia tăng, trong bối cảnh nhiều quốc gia điều chỉnh chính sách an ninh.
Chú thích ảnh
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars RS-24 của Nga tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở Moskva. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo SIPRI, tổng số đầu đạn hạt nhân trên thế giới hiện ước tính khoảng 12.187, trong đó khoảng 9.745 đầu đạn được lưu trữ trong tình trạng sẵn sàng sử dụng. So với năm trước, con số này giảm nhẹ. SIPRI lý giải điều này chủ yếu do việc tháo dỡ đầu đạn cũ vẫn diễn ra, trong khi số đầu đạn mới đưa vào biên chế có xu hướng tăng. 

Tuy nhiên, Giám đốc SIPRI Karim Haggag nhận định mặc dù số lượng đầu đạn hạt nhân giảm song mức độ nguy hiểm và rủi ro hạt nhân lại đang tăng lên. Báo cáo đã ghi nhận sự thay đổi trong cách thức triển khai vũ khí hạt nhân, khi một số quốc gia tăng cường đưa đầu đạn ra khỏi kho lưu trữ và bố trí trên các phương tiện mang phóng.

SIPRI cũng dự báo xu hướng giảm kho vũ khí hạt nhân có thể đảo chiều trong những năm tới, khi tốc độ tháo dỡ đang chậm lại trong khi việc triển khai vũ khí hạt nhân mới lại tăng tốc. Việc kiểm soát vũ khí chiến lược giữa các cường quốc cũng đang gặp nhiều thách thức, cùng với sự cạnh tranh gia tăng trong quan hệ quốc tế.

Mỹ và Nga đang nắm giữ khoảng 83% kho vũ khí hạt nhân của thế giới khi mỗi nước sở hữu hơn 5.000 đầu đạn hạt nhân. Tuy vậy, các chương trình này đều đối mặt với những vấn đề riêng, bao gồm chi phí, kỹ thuật và tác động từ các yếu tố kinh tế - chính trị.

Trong khi đó, Trung Quốc được ghi nhận đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân với tốc độ tương đối nhanh. SIPRI ước tính nước này hiện có khoảng 620 đầu đạn và tiếp tục phát triển năng lực tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tùy theo định hướng tổ chức lực lượng trong những năm tới.

Tại châu Âu, Anh và Pháp duy trì quy mô kho vũ khí tương đối ổn định, lần lượt khoảng 225 và 290 đầu đạn. Tuy nhiên, SIPRI dự báo kho vũ khí của Anh có thể tăng trong thời gian tới theo định hướng chiến lược mới được thông qua năm 2021. Pháp cũng đã có động thái điều chỉnh khi Tổng thống Emmanuel Macron hồi tháng 3 vừa qua đã chỉ đạo mở rộng kho vũ khí hạt nhân. 

Ở Nam Á, Ấn Độ được cho là có khoảng 190 đầu đạn hạt nhân, trong khi Pakistan duy trì khoảng 170 đầu đạn. SIPRI cũng lưu ý rằng hoạt động tích lũy vật liệu phân hạch của Pakistan có thể liên quan đến khả năng mở rộng kho vũ khí hạt nhân trong thập niên tới.

Huy Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.