Căng sức chống buôn lậu - Bài 3: Huy động tổng thể các lực lượng chống buôn lậu

Hoạt động buôn lậu liên quan đến nhiều lĩnh vực từ hải quan, biên phòng đến công an, quản lý thị trường… Do đó, nếu các lực lượng này không liên kết lại mà phân tán lực lượng thì việc chống buôn lậu chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa”.
Ngoài những nguyên nhân khách quan như địa bàn phức tạp, chồng chéo trong hệ thống văn bản pháp luật đã được nhắc đến thì sự hạn chế của công tác chống buôn lậu thời gian qua còn xuất phát từ nguyên nhân chủ quan, đó là sự cắt khúc trong phân chia trách nhiệm của các bên liên quan và thiếu sự phối kết hợp đồng bộ giữa các lực lượng.
Tại các cửa khẩu, hoạt động xuất nhập cảnh cho người thì chịu sự quản lý của bộ đội biên phòng, xuất nhập khẩu hàng hóa thì do hải quan kiểm soát. Hàng hóa vào đến nội địa thì do quản lý thị trường chịu trách nhiệm nhưng lực lượng quản lý thị trường sẽ khó truy bắt những đối tượng chuyên chở hàng lậu bằng xe máy, ô tô nếu như không có sự phối hợp của lực lượng cảnh sát giao thông.
Căng sức chống buôn lậu - Bài 3: Huy động tổng thể các lực lượng chống buôn lậu ảnh 1

Làm thủ tục khai báo xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Trà Lĩnh, Cao Bằng.

Bấy lâu nay, trách nhiệm đã được phân định khá rõ ràng nhưng thực tế, vì “việc ai nấy làm” nên dẫn đến cảnh “anh nào cũng than khó”. Yêu cầu đặt ra là các lực lượng phải phối hợp với nhau, dưới sự điều hành chung của BCĐ 389 Quốc gia. Chẳng hạn như tại tỉnh Cao Bằng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh và các lực lượng chức năng đóng trên địa bàn đã tăng cường lực lượng chốt chặn các đường mòn qua biên giới để ngăn chặn và xử lý nhập lậu trái phép. Ngày 5/3/2017, tổ công tác đã phát hiện và thu giữ 900 con gà, vịt giống nhập lậu từ Trung Quốc. Ngày 7/3/2017, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh cũng đã bắt giữ 300 kg vịt thương phẩm và 40 kg xúc xích có nguồn gốc từ Trung Quốc.Hiện nay, tình hình cúm gia cầm ở các tỉnh Trung Quốc có biên giới giáp Việt Nam rất phức tạp. Ông Nguyễn Văn Bạch, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường huyện Trà Lĩnh cho biết, để ngăn chặn gia cầm nhập lậu, Đội đã xác định những địa bàn trọng điểm, tổ chức tuần tra, chốt chặn. Đồng thời, BCĐ 389 của huyện chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không vận chuyển, buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch.Để ngăn chặn triệt để hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép trên khu vực biên giới, nhất là trong thời điểm dịch cúm A/H7N9 đang bùng phát ở Trung Quốc, cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các lực lượng chức năng. Nếu không quyết liệt chống buôn lậu ngay từ biên giới thì khi hàng lậu về đến các trung tâm tiêu thụ lớn như Hà Nội sẽ rất khó xử lý.
Căng sức chống buôn lậu - Bài 3: Huy động tổng thể các lực lượng chống buôn lậu ảnh 2

Quả hồ đào chuẩn bị được xuất sang Trung Quốc. Ảnh chụp tại cửa khẩu Sóc Giang, Cao Bằng.

BCĐ 389 Hà Nội đề nghị BCĐ 389 Quốc gia, Văn phòng thường trực BCĐ 389 Quốc gia chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn các tỉnh, thành phố, đặc biệt là các địa phương có cửa khẩu phối hợp với lực lượng chức năng của Hà Nội để ngăn chặn vận chuyển hàng lậu ngay từ các cửa khẩu, trước khi về Hà Nội.Đồng thời, kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Thanh tra đối với nội dung các cơ quan được giao thực hiện thanh tra chuyên ngành, hướng dẫn cụ thể thẩm quyền tịch thu hàng hóa đối với tổ chức vi phạm.“Cần kiên quyết xác định, xử lý trách nhiệm cụ thể đối với từng cán bộ công chức, sỹ quan quản lý, phụ trách địa bàn, lĩnh vực và người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra buôn lậu phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân”, ông Đàm Thanh Thế, Chánh văn phòng thường trực BCĐ 389 Quốc gia nhấn mạnh. Để huy động sức mạnh tổng thể chống buôn lậu, ông Trương Văn Ba, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết, Ban đã yêu cầu lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng tăng cường điều tra, trinh sát nắm tình hình, xác lập các chuyên án. Mặt khác, tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng đầu nậu để khởi tố trước pháp luật. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo 389 cũng đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy cùng phối hợp với các lực lượng chức năng chống buôn lậu để tăng cường hiệu quả.
Bài và ảnh: Hoàng Dương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.