Cảng Đà Nẵng đón tấn hàng đầu tiên năm mới

Tấn hàng đầu tiên được bốc xếp hàng container với 200TEUs của tàu Pacifis Express từ Singapore đến và sau đó nhận hàng đi cảng Hải Phòng.

Ngày 1/1 tại cảng Tiên Sa, công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng đã đón tấn hàng đầu năm 2014. Tấn hàng đầu tiên được bốc xếp hàng container với 200TEUs của tàu Pacifis Express từ Singapore đến và sau đó nhận hàng đi cảng Hải Phòng.

Nhiệm vụ chính trong năm 2014 của cảng Đà Nẵng là di dời Cảng Sông Hàn ra khỏi trung tâm thành phố, nâng cao chất lượng dịch vụ cảng biển, phát triển dịch vụ logistic, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực.

Cảng Đà Nẵng đón tấn hàng đầu tiên năm mới ảnh 1

Bốc dỡ hàng hóa tại cảng Tiên Sa. Ảnh: Hà Thái/TTXVN

Cảng Đà Nẵng đề ra mục tiêu đạt 5,3 triệu tấn hàng hoá thông qua cảng, trong đó container đạt 190.000 TEU, đón nhận trên 120.000 lượt khách của 120 tàu du lịch, góp phần thực hiện tốt "Năm doanh nghiệp" của thành phố.

Năm 2013, nền kinh tế tiếp tục khó khăn nhưng cảng Đà Nẵng đã đứng vững và kinh doanh có hiệu quả. Ngay từ đầu năm, sớm nhận thức được những khó khăn, Ban giám đốc cảng Đà Nẵng đã đề ra những mục tiêu, chính sách kinh doanh đồng bộ với nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là công tác marketing phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng, đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt 5,01 triệu tấn tăng 9% so với kế hoạch và tăng 13,26% so với năm 2012, hàng container đạt 167.000 TEU, tăng 16% so cùng kỳ năm 2012. Trên 116.000 lượt khách với 102 lượt tàu du lịch đến cảng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2012. Giá trị đóng góp cho nhân sách Nhà nước vượt 33,44%. Quy mô tài sản, vốn sở hữu của cảng càng tăng, hệ số bảo toàn vốn được đảm bảo an toàn và phát triển.


Văn Sơn

Dành cho bạn

Mở chuỗi giá trị mới từ hai trung tâm công nghiệp - năng lượng tái tạo

Mở chuỗi giá trị mới từ hai trung tâm công nghiệp - năng lượng tái tạo

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, 2 trung tâm công nghiệp-năng lượng tái tạo liên vùng tại phía Bắc và phía Nam được kỳ vọng sẽ hình thành hệ sinh thái kết nối toàn bộ chuỗi giá trị từ phát điện sạch, chế tạo cơ khí phụ trợ, logistics đến dịch vụ vận hành bảo dưỡng, khu công nghiệp xanh và đào tạo nguồn nhân lực, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải và tạo ra động lực tăng trưởng mới.