Cảng Cam Ranh lên sàn HNX từ ngày 19/11

Theo tin từ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (mã chứng khoán: CCR), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ra thông báo, từ ngày 19/11/2021 hơn 24,5 triệu cổ phiếu mã CCR sẽ chính thức giao dịch trên sàn HNX. Giá tham chiếu của phiên giao dịch đầu tiên đối với mỗi cổ phiếu CCR sẽ là 28.100 đồng.

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh có tiền thân là Cảng Ba Ngòi được thành lập trên cơ sở tách từ cụm Cảng Nha Trang - Ba Ngòi thuộc sở hữu của Nhà nước từ năm 1991. Đến năm 2015, Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh chính thức chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần với mức vốn điều lệ là 245 tỷ đồng. Hiện nay, lĩnh vực kinh doanh chính của CCR là bốc xếp hàng hóa; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; kinh doanh dịch vụ logistics; dịch vụ giao nhận, kiểm đếm...

Tính đến ngày 9/9/2021, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đang sở hữu 80,9% vốn cổ phần tại CCR. Ngoài ra, Công ty cổ phân Tư vấn xà Xây dựng Phú Xuân nắm giữ 14,27% vốn điều lệ, là cổ đông lớn thứ hai của CCR. Trong khi đó, ông Phạm Hữu Tấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty là cá nhân sở hữu nhiều vốn điều lệ nhất với 0,21%.

Về hoạt động kinh doanh, quý III/2021 CCR đạt 55 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận đạt 11,2 tỷ đồng, tăng lần lượt 34% và 53% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu của công ty tăng 52% đạt 163 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 36,3 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ năm ngoái.

Trước khi được chấp thuận niêm yết trên HNX, CCR đã đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM. Theo đó, ngày 9/11 là ngày giao dịch cuối cùng của CCR trên UPCoM. Tại phiên giao dịch cuối cùng, cổ phiếu của CCR đã tăng kịch trần lên 34.200 đồng/cổ phiếu…

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.