Canada và Trung Quốc hoán đổi tiền tệ

Canada và Trung Quốc đã nhất trí thông qua thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 200 tỷ Nhân dân tệ (NDT), tương đương 32,67 tỷ USD.
Chính phủ Canada ngày 8/11 thông báo ngân hàng trung ương nước này và ngân hàng trung ương Trung Quốc đã nhất trí thông qua thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 200 tỷ Nhân dân tệ (NDT), tương đương 32,67 tỷ USD.

Thỏa thuận trên sẽ có hiệu lực trong 3 năm với mục tiêu thúc đẩy phát triển ổn định và lành mạnh của thị trường NDT ở Canada. Theo thỏa thuận, Ngân hàng trung ương Trung Quốc sẽ chỉ định một ngân hàng thanh toán bù trừ tại Toronto để phục vụ giao dịch đồng NDT như một phần của bản ghi nhớ giữa hai bên. Thông cáo không nêu rõ tên của ngân hàng thanh toán nói trên, song nhiều khả năng sẽ là một trong 4 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc.

Thỏa thuận trên được công bố sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Canada Stephen Harper (Xti-phân Ha-pơ) và người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Canada từ ngày 5-10/11. Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn thông cáo của chính phủ Canada cho biết tại cuộc hội đàm ở Bắc Kinh, lãnh đạo hai nước đã nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực và công bố nhiều sáng kiến quan trọng.

Một trong những điểm nhấn là sáng kiến thiết lập Đối thoại bộ trưởng ngoại giao và Đối thoại chiến lược tài chính, kinh tế Canada - Trung Quốc, diễn ra luân phiên ở mỗi nước từ năm 2015. Hai bên cũng mở rộng Bản ghi nhớ Canada - Trung Quốc, nhấn mạnh cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, nghiên cứu, phát triển và sử dụng tài nguyên hạt nhân cho mục đích dân sự.

Trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng cấp Thỏa thuận vận tải hàng không Canada - Trung Quốc (CCATA), cho phép các hãng hàng không hai nước cung cấp nhiều lựa chọn hơn đối với hàng hóa, dịch vụ và hành khách. Về lĩnh vực nông nghiệp, hai bên cũng chứng kiến lễ ký Thỏa thuận an toàn tận gốc, cho phép sản phẩm dâu tươi Canada tiếp cận thị trường Trung Quốc lâu dài.

Ngoài các cam kết trên, Thủ tướng Canada và người đồng cấp Trung Quốc cũng thảo luận một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Đây là chuyến thăm thứ ba của Thủ tướng Harper tới Trung Quốc, diễn ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa hai nước có những căng thẳng liên quan tới vấn đề gián điệp. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế song phương vẫn trên đà phát triển. Năm 2013, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Canada với giá trị xuất khẩu 20,5 tỷ USD. Trung Quốc đồng thời là thị trường nhập khẩu lớn thứ hai của Canada với tổng giá trị nhập khẩu gần 52,7 tỷ USD.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Harper sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tham dự một số hoạt động của Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.