Canada từ chối đề xuất bồi thường của Iran trong vụ máy bay bị bắn rơi  

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ông Ralph Goodale - cố vấn đặc biệt của Chính phủ Canada trong vụ quân đội Iran bắn rơi máy bay chở khách một năm trước - cho biết Ottawa từ chối đề nghị của Tehran trả 150.000 USD cho mỗi gia đình nạn nhân trong thảm kịch này.

Ông Goodale nêu rõ Iran không có quyền đơn phương đề nghị bồi thường cho các gia đình nạn nhân, mà mức đền bù sẽ phụ thuộc các cuộc đàm phán giữa Iran và Canada, cùng 4 quốc gia khác có công dân thiệt mạng trên chuyến bay này.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ rơi máy bay của hãng hàng không Ukraine International Airlines ở gần sân bay Imam Khomeini tại Tehran, Iran ngày 8/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran thông báo chính phủ nước này dự kiến bồi thường 150.000 USD cho mỗi gia đình nạn nhân, nhưng không đưa ra khung thời gian cụ thể.

Ngày 8/1/2020, sau khi vừa cất cánh từ thủ đô Tehran của Iran, chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không Ukraine International Airlines (UIA) đã bị Iran bắn hạ do nhầm lẫn. Iran trước đó đã bắn hàng chục tên lửa nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq để đáp trả vụ Mỹ không kích sân bay Baghdad khiến Tướng Qasem Soleimani của Iran thiệt mạng. Trong tổng số 176 người thiệt mạng trong chuyến bay trên có 55 người mang quốc tịch Canada, 30 người có thẻ thường trú nhân tại nước này và 53 hành khách khác đến Canada, bao gồm nhiều sinh viên Iran, cũng như công dân của Anh, Afghanistan, Thụy Điển và Ukraine.

Theo Công ước Chicago điều chỉnh luật hàng không dân dụng quốc tế, Iran là nước điều tra chính về vụ việc vì máy bay rơi trên lãnh thổ của nước này. Theo báo cáo tạm thời được Chính phủ Iran công bố vào tháng 7/2020 (mà Canada chỉ trích là thiếu sót), dàn tên lửa đất đối không của quân đội Iran đã được di chuyển và chưa được định hướng lại đúng cách trước khi nhắm mục tiêu vào chiếc Boeing 737-800.

Gia đình các nạn nhân đã kêu gọi Chính phủ Canada gây thêm áp lực với Iran bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt (để Iran sớm công bố thông tin chi tiết về thảm kịch trên). Ông Goodale cho biết: “Luật Magnitsky sẽ được sử dụng nếu chính phủ cho là phù hợp". Hiện một số nước, trong đó có Canada, đã thông qua luật Magnitsky với các phiên bản của riêng mình, cho phép các chính phủ đóng băng tài sản và cấm đi lại đối với những cá nhân bị cáo buộc vi phạm nhân quyền. Luật này đã được "kích hoạt" sau cái chết hồi năm 2009 của luật sư người Nga Sergey Magnitsky khi đang bị tạm giam ở Nga vì tội trốn thuế.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau, ông Goodale và các thành viên chính phủ khác trong ngày 7/1 đã có cuộc gặp trực tuyến với gia đình các nạn nhân trong chuyến bay trên. Ông Goodale cho biết Canada sẽ thảo luận về việc xây dựng một đài tưởng niệm, đồng thời chính phủ muốn gia đình các nạn nhân đóng góp ý kiến đầy đủ về hình dáng và nơi dựng tượng đài. Theo thống kê năm 2016, có khoảng 210.000 người trong 38 triệu dân sinh sống tại Canada có nguồn gốc Iran.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.