Canada tiết lộ kết quả khả quan về vắcxin chống Ebola

Các thử nghiệm vắcxin chống Ebola trên người do Canada nghiên cứu sản xuất đã cho kết quả an toàn và tạo ra phản ứng miễn dịch nhanh chóng.

Tạp chí Y khoa nổi tiếng của Anh "New England Journal of Medicine" mới đây công bố, các thử nghiệm vắcxin Ebola lần đầu tiên trên người của Canada cho kết quả an toàn và tạo ra phản ứng miễn dịch nhanh chóng.

Các kết quả này dựa trên 6 thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ, Thụy Sĩ, Đức, Gabon và Kenya, cho thấy vắcxin của Canada nhanh chóng tạo ra các kháng thể ở những người được tiêm. Cho dù những kháng thể bảo vệ chống lại sự lây nhiễm vẫn chưa được biết, nhưng bằng chứng đầu tiên cho thấy đó là một khả năng thành công cao.

Vắcxin phòng ngừa này được gọi là rVSV-ZEBOV và được các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Vi sinh Quốc gia ở Winnipeg của cơ quan sức khỏe công cộng của Canada nghiên cứu sản xuất. Hiện nó tiếp tục đang được hãng công nghệ sinh học Mỹ- NewLink Genetics và hãng dược phẩm Merck nổi tiếng phát triển.

Canada tiết lộ kết quả khả quan về vắcxin chống Ebola ảnh 1

Vắcxin phòng chống virus Ebola rVSV-ZEBOV cho thấy kết quả an toàn qua các thử nghiệm.

Các bài viết đã mô tả giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng khi lần đầu tiên vắcxin này được tiêm cho một số người. Hai thử nghiệm của Mỹ được công bố trong một bài báo trong khi phát hiện khác từ nghiên cứu của châu Âu và châu Phi.

Giai đoạn 1 được thực hiện để nếu sản phẩm thử nghiệm an toàn và sẽ giúp xác định liều lượng thích hợp nên dùng. Hiện các trường hợp thử nghiệm còn quá ít để trả lời câu hỏi: Liệu vắcxin này có đảm bảo phòng chống được Ebola? Hy vọng sớm có câu trả lời từ giai đoạn 3, hiện đang thực hiện thử nghiệm với quy mô lớn hơn ở Tây Phi.

Những tình nguyện viên đã được chủng ngừa bắt đầu tạo ra các kháng thể một cách nhanh chóng. Đó là một tính năng hấp dẫn của vắcxin này và nó sẽ được sử dụng để dập tắt các ổ dịch Ebola trong tương lai, khi nó được thông qua cấp phép.

"Có những tín hiệu khá tích cực của khả năng miễn dịch 14 ngày sau tiêm chủng trên cả hai liều vắcxin đã được báo cáo", Stephen Thomas, tác giả của các bài viết mô tả hai cuộc thử nghiệm của Mỹ cho biết. Những thử nghiệm được tiến hành tại Viện Nghiên cứu Reed Army Walter, Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm Mỹ ở Bethesda, Md.

Ở ngày thứ 28, tất cả các tình nguyện viên được tiêm phòng đã cho thấy một phản ứng kháng thể. Tổng cộng có 190 người tham gia nhận được chủng ngừa trong 6 nghiên cứu kết hợp.

Các bài viết báo cáo theo dữ liệu từ các thử nghiệm tại châu Âu và châu Phi cho thấy máu của những người được tiêm chứa kháng thể trung hòa, loại có thể giết chết virus Ebola. Phát hiện này làm tăng niềm tin vào loại vắcxin sẽ bảo vệ chống lại lây nhiễm virus chết người này.

Vắcxin có khả năng gây ra phản ứng khá tốt, nó giảm được các tác dụng phụ trong nhiều người được tiêm, bao gồm triệu chứng sốt, đau cơ và thậm chí viêm, đau khớp. 



Lê Hoàng (P/v TTXVN tại Canada)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.