Canađa tham gia hệ thống vệ tinh quân sự toàn cầu của Mỹ

Báo Công dân Ốttaoa (Canađa) ngày 27/10 cho biết, chính phủ nước này đã có kế hoạch đầu tư 477 triệu đôla Canađa để tham gia một chương trình vệ tinh quân sự do Mỹ đứng đầu.

Báo Công dân Ốttaoa (Canađa) ngày 27/10 cho biết, chính phủ nước này đã có kế hoạch đầu tư 477 triệu đôla Canađa để tham gia một chương trình vệ tinh quân sự do Mỹ đứng đầu.

Phát biểu với báo giới, ông Daniel Blouin, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Canađa cho biết, lực lượng vũ trang nước này đã xác định cần cải thiện các khả năng liên lạc. Ông Blouin nói: "Những nỗ lực của Canađa tại Ápganixtan và Libi cho thấy việc trao đổi thông tin giữa tổng hành dinh và các đơn vị được triển khai là quan trọng trong tác chiến hiện đại".

Hệ thống Vệ tinh toàn cầu băng thông rộng được Bộ Quốc phòng Mỹ quảng cáo là một hệ thống liên lạc "cho các máy bay chiến đấu của Mỹ, các đồng minh và các đối tác liên minh trong tất cả các cấp độ xung đột, trừ một cuộc chiến tranh hạt nhân". Hệ thống này gồm chín vệ tinh quân sự trên bầu trời ở các khu vực khác nhau của thế giới, sẵn sàng cung cấp dải tần băng thông rộng cho các lực lượng của Mỹ và các đồng minh ở bất cứ nơi nào họ tác chiến.

Trước Canađa, năm 2007, Ôxtrâylia đã đồng ý đóng góp hơn 800 triệu USD để tham gia hệ thống này. Niu Dilân, Lúcxămbua, Đan Mạch và Hà Lan cũng đã tỏ ý muốn tham gia dự án.

Vệ tinh thứ nhất của hệ thống trên đã bắt đầu hoạt động tại khu vực Thái Bình Dương từ tháng 4/2008; vệ tinh thứ hai bao phủ khu vực Trung Đông và Ápganixtan hoạt động từ tháng 6/2009 và vệ tinh thứ ba, bao quát Đại Tây Dương đã hoạt động từ tháng 3/2010.

Thanh Hoa (P/v TTXVN tại Canađa)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.