Canada tăng lãi suất chủ chốt lên mức cao nhất kể từ năm 2008

Ngân hàng trung ương Canada (BoC) ngày 7/9 đã tăng lãi suất chủ chốt thêm 0,75 điểm phần trăm và đánh tiếng rằng chiến dịch chống lạm phát của BoC vẫn chưa kết thúc, bất chấp các dấu hiệu cho thấy tốc độ tăng của giá tiêu dùng đã đạt đỉnh và nền kinh tế Canada đang bắt đầu mất đà.
Chú thích ảnh
Quang cảnh bên ngoài Ngân hàng Trung ương Canada ở Ottawa. Ảnh: THE CANADIAN PRESS/TTXVN

Lãi suất chủ chốt tại Canada đã được nâng lên 3,25%, mức cao nhất kể từ năm 2008. Trong thông báo ngày 7/9, BoC nhấn mạnh rằng lãi suất cần phải tăng thêm nữa để đưa giá tiêu dùng vào tầm kiểm soát.

Động thái ngày 7/9 của BoC không nằm ngoài dự đoán của thị trường, đã đưa chi phí đi vay lần đầu tiên sau khoảng 20 năm đóng vai trò như một phanh hãm đối với hoạt động kinh tế. Đó là một bước đi quan trọng trong chu kỳ tăng lãi suất nhanh nhất trong nhiều thập kỷ, vốn đã chứng kiến BoC chuyển từ lãi suất gần bằng 0 sang chính sách tiền tệ hạn chế trong vòng hơn sáu tháng. Kể từ tháng 3/2022, BoC đã 5 lần tăng chi phí đi vay trong nỗ lực nhằm giảm nhu cầu của nền kinh tế và ngăn chặn bước tiến của lạm phát - đã áp sát mức cao nhất trong 4 thập kỷ.

Các chuyên gia trên thị trường tài chính tin rằng BoC đang tiến gần đến "điểm đích" của chu kỳ thắt chặt.  Thống đốc BoC, ông Tiff Macklem hồi tháng Bảy cho biết BoC dự định đưa lãi suất chủ chốt lên cao hơn một chút so với "phạm vi trung lập" từ 2-3% và việc tăng lãi suất sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế.

Sau khi GDP của Canada tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm nay, nền kinh tế này dường như đã chững lại vào đầu mùa Hè và có thể đã thu hẹp vào tháng Bảy, theo dữ liệu sơ bộ từ Cơ quan Thống kê Canada. Các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất của nền kinh tế đã suy yếu, với giá bất động sản và doanh số bán nhà giảm mạnh so với mức đỉnh hồi đầu năm nay. BoC đã thừa nhận tình trạng này trong thông báo ngày 7/9, nhưng lưu ý rằng nền kinh tế Canada tiếp tục ở trong tình trạng “dư thừa cầu”. BoC dự báo nền kinh tế sẽ "ôn hòa" trong nửa cuối năm nay, khi nhu cầu toàn cầu suy yếu và chính sách tiền tệ thắt chặt hơn ở Canada bắt đầu mang lại nhu cầu phù hợp hơn với cung.

Có những dấu hiệu cho thấy lạm phát ở Canada đã đạt đỉnh và đang bắt đầu đi xuống. Tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã giảm xuống 7,6% vào tháng 7/2022, từ mức cao nhất trong 4 thập kỷ là 8,1% vào tháng 6/2022, phần lớn là do giá dầu giảm. Nhưng để quay trở lại mục tiêu lạm phát 2% của BoC, có thể mất nhiều năm. Hơn nữa, thị trường lao động vẫn thắt chặt, với tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục 4,9%. Tình trạng này đang đẩy tiền lương lên và thúc đẩy lạm phát, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ.

Chuyên gia kinh tế hàng đầu của Ngân hàng Montreal, Douglas Porter dự báo chỉ số giá nhà quốc gia có thể giảm 20% so với mức đỉnh hồi mùa Xuân. Cho đến nay, giá nhà đã giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. Trên toàn quốc, chỉ số giá nhà giảm 6% so với tháng 2/2022. Tại khu vực Toronto, chỉ số giá nhà đã giảm gần 16% trong thời gian từ tháng 3-8/2022.

Hương Giang - P/v TTXVN tại Ottawa

Dành cho bạn

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.