Canada sẽ dẫn đầu sứ mệnh huấn luyện mới của NATO tại Iraq

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, Thủ tướng nước này Justin Trudeau ngày 11/7 cho biết nước này sẵn sàng mở rộng vai trò lãnh đạo của mình trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bằng việc dẫn đầu sứ mệnh đào tạo mới của NATO tại Iraq ngay trong năm đầu tiên.
Canada sẽ dẫn đầu sứ mệnh huấn luyện mới của NATO tại Iraq ảnh 1

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại thủ đô Brussels của Bỉ nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO, nhà lãnh đạo Canada khẳng định sứ mệnh này là bước đi tất yếu tiếp theo của Canada khi NATO tiếp tục đẩy mạnh thành công cuộc chiến chống lại tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng để giúp Iraq xây dựng năng lực thể chế và tạo nền tảng cho hòa bình, ổn định lâu dài. Cũng theo Thủ tướng Trudeau, sứ mệnh mới của Canada tại Iraq sẽ bổ sung cho những nỗ lực đang được liên minh quốc tế chống IS tiến hành.

Theo kế hoạch, Canada sẽ đảm nhận vài trò lãnh đạo huấn luyện tại Iraq từ mùa Thu 2018 đến mùa Thu 2019. Khoảng 250 binh sĩ thuộc Các Lực lượng vũ trang Canada (CAF) sẽ được cử tới thủ đô Baghdad và các vùng phụ cận. Ngoài ra, Canada cũng sẽ điều 4 trực thăng Griffon tới hỗ trợ các hoạt động của NATO ở quốc gia Trung Đông này. Nhiệm vụ chính của Canada là lãnh đạo và phối hợp với binh sĩ các nước đối tác huấn luyện các lực lượng an ninh sở tại và hỗ trợ  Iraq xây dựng bộ máy an ninh quốc gia hiệu quả hơn.
Thủ tướng Trudeau đưa ra tuyên bố trên ngay ngày đầu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO, diễn ra trong hai ngày 11 – 12/7 tại Brussels. Trước thềm hội nghị, Tổng thống Mỹ Donald Trum liên tục chỉ trích các nước thành viên NATO về việc không thực hiện đúng cam kết chi tiêu quốc phòng hàng năm ở mức 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và khẳng định sẽ không để “điều bất công” này tiếp diễn. Riêng đối với Canada, hiện tại nước này đang chi khoảng 1% GDP cho ngân sách quốc phòng hàng năm và cam kết sẽ tăng thêm 70% ngân sách này trong vòng 10 năm (giai đoạn 2016 – 2026).
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.