Canada sẽ cấp quy chế thường trú dân cho 50 tỷ phú

Chính phủ Canada sẽ trao quy chế thường trú dân cho gần 50 triệu phú đầu tư di dân cùng gia đình của họ theo một chương trình thí điểm dự kiến sẽ bắt đầu ngay từ đầu năm mới 2015.

Ngày 16/12, Bộ trưởng Quốc tịch và Di trú Canada Chris Alexander cho biết Chính phủ nước này sẽ trao quy chế thường trú dân cho gần 50 triệu phú đầu tư di dân cùng gia đình của họ theo một chương trình thí điểm dự kiến sẽ bắt đầu ngay từ đầu năm mới 2015.

Canada sẽ cấp quy chế thường trú dân cho 50 tỷ phú ảnh 1

Bộ trưởng Quốc tịch và Di trú Canada Chris Alexander. Nguồn: Canadian Press.


Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn lời Bộ trưởng Chris Alexander nói rằng: "Bằng việc áp dụng chương trình thí điểm này, chúng tôi sẽ thu hút các nhà đầu tư có khả năng đầu tư lớn, và là những doanh nghiệp có trình độ, có năng lực, có kinh nghiệm và khả năng đạt được thành công tại Canada".

Cũng theo Bộ trưởng Chris chương trình thí điểm Đầu tư Di dân Mạo hiểm là một phần trong loạt đổi mới chính sách của chính phủ Canada nhằm đáp ứng như cầu của thị trường lao động cũng như nền kinh tế nước này.

Theo chương trình thí điểm Đầu tư Di dân Mạo hiểm, được thông báo hôm nay 16/12, mỗi nhà đầu tư sẽ phải đáp ứng yêu cầu một khoản đầu tư không đảm bảo 2 triệu CAD trong vòng 15 năm và phải có tổng giá trị tài sản ròng 10 triệu CAD. Chính phủ Canada dự kiến bắt đầu nhận hồ sơ vào cuối tháng 1/2015.

Lê Hoàng(P/v TTXVN tại Canada)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.