Canada sản xuất drone có khả năng phát hiện người nghi ngờ mắc COVID-19

Máy bay không người lái đã trở thành một thứ "vũ khí" vô cùng hữu ích trong cuộc chiến chống COVID-19. Mới đây, một công ty Canada tuyên bố họ sẽ cho ra đời một loại máy bay không người lái có thể phát hiện người có triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
Máy bay không người lái do công ty Draganfly sản xuất có khả năng phát hiện người có triệu chứng mắc COVID-19 từ trên cao. Ảnh: Sputnik

Trong nỗ lực đối phó với đại dịch COVID-19, nhiều quốc gia trên thế giới đang sử dụng máy bay không người lái để giám sát người dân ở yên trong nhà, cảnh sát cũng triển khai máy bay không người lái để tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng. Trong khi các ứng dụng công nghệ khác của máy bay không người lái được sử dụng để thay thế con người thực hiện một số công việc như kiểm tra thân nhiệt và khử trùng các bề mặt nhằm hạn chế lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Công ty Draganfly của Canada đã tuyên bố sẽ hợp tác với Bộ Quốc phòng Australia và Đại học South Australia để sản xuất máy bay không người lái có khả năng phát hiện người nghi ngờ mắc bệnh.

Theo hãng tin Sputnik (Nga), loại máy bay không người lái này được trang bị máy quay và các thiết bị cảm biến có khả năng theo dõi sức khỏe đặc biệt, hệ thống thị giác máy tính giúp thu thập thông tin về nhịp tim, nhiệt độ và tần số hô hấp của người dân từ trên cao. Từ đó, những người có những triệu chứng của bệnh COVID-19, chẳng hạn như hắt hơi hoặc ho sẽ được theo dõi và kiểm tra sức khỏe.

Chú thích ảnh
Thông qua hệ thống thị giác máy tính và các thiết bị cảm biến, máy bay có thể đo được nhịp tim, thân nhiệt và tình trạng hô hấp của người dân. Ảnh: Teknorex

Trong một tuyên bố, Draganfly cho biết máy bay không người lái được điều khiển từ xa, có thể sẽ được sử dụng tại các địa điểm công cộng đông người, như tàu du lịch và các trung tâm hội nghị.

Theo đại diện của công ty, ngân sách ban đầu của dự án này là 1,5 triệu USD. Công nghệ này cũng rất hữu ích khi được sử dụng cho nhóm dân số dễ bị tổn thương, như các viện dưỡng lão. Công ty cũng tiết lộ khả năng sử dụng máy bay không người lái trong việc tăng cường an ninh xung quanh khu vực biên giới hoặc các cơ sở hạ tầng quan trọng.

“Chúng tôi đã tưởng tượng công nghệ này được sử dụng trong một chuyến thám hiểm tương lai tới một nơi xa xôi nào đó. Nhưng thật bất ngờ, giờ đây chúng ta có thể sử dụng nó trong cuộc sống hàng ngày”, Tiến sĩ Javaan Chahl, Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ quân sự tại Đại học của South Australia cho biết,

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 13/4, đại dịch COVID-19 đã lan rộng ra toàn cầu với trên 1.850.000 trường hợp mắc bệnh và 114.247 ca tử vong. Draganfly cho biết họ đang đẩy nhanh nỗ lực để bắt đầu phân phối và bảo đảm chuỗi cung ứng thương mại hóa sớm nhất có thể.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.