Canada mất cắp nhiều thiết bị quốc phòng trị giá hàng triệu USD

Trong vài năm gần đây, Canada đã bị mất cắp nhiều vật dụng và trang thiết bị quốc phòng trị giá nhiều triệu USD.
Canada mất cắp nhiều thiết bị quốc phòng trị giá hàng triệu USD ảnh 1

Một container được đưa lên máy bay quân sự. Ảnh: Reuters

Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn nguồn tin sở tại cho biết từ năm 2012 đến nay, Bộ Quốc phòng Canada đã bị mất cắp tổng số vật dụng và trang thiết bị quốc phòng có trị giá lên tới trên 10 triệu đôla Canada (CAD - tương đương 8 triệu USD). Những vật dụng bị đánh cắp bao gồm áo rằn ri, giày, áo giáp chống đạn, máy tính, thiết bị chiến đấu và thậm chí cả vũ khí, súng đạn. Nếu tính từ năm 2005 đến nay, Bộ Quốc phòng Canada bị mất 77.000 vật dụng và trang thiết bị.

Trong khi đó, số vật dụng mất tích cũng khá nhiều, bao gồm một thiết bị truyền tải trị giá hơn 1,5 triệu CAD; thiết bị viễn thông quân sự trị giá 253.000 CAD; các công cụ trị giá 939.000 CAD; vũ khí và phụ kiện trị giá 239.000 CAD… Bộ Quốc phòng Canada từ chối cung cấp số lượng vật dụng bị mất tích, song khẳng định con số thất thoát chiếm phần rất nhỏ trong tổng kho vũ khí trị giá 600 triệu CAD hiện nay.

Cũng theo nguồn tin, thời gian đỉnh điểm xảy ra các vụ đánh cắp và mất tích vật dụng, trang thiết bị quốc phòng là từ năm 2012-2013 khi Canada kết thúc sứ mệnh tại chiến trường Afghanistan. Tổng trị giá các thiết bị thất thoát lên tới hơn 7 triệu CAD, bị mất trên đường vận chuyển về Canada, trong đó có một cảng ở Pakistan.

Theo cựu Phó ủy viên Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada (RCMP) Pierre-Yves Bourduas, việc thất thoát các thiết bị quân sự đang tạo ra nguy cơ lớn. Theo ông, ngay cả những thiệt hại nhỏ về số tiền, như 150 máy tính bị mất cắp trong vòng một thập kỷ qua, cũng sẽ gây ra những thiệt hại đáng kể cho hoạt động tình báo và chiến thuật.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.