Canada lên án vụ công dân Kirk Woodman bị bắt cóc, giết hại ở Burkina Faso

Chính phủ Canada ngày 17/1 đã lên án và bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ một công dân nước này bị bắt cóc và giết hại ở Burkina Faso.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cho biết Canada lên án những đối tượng thực hiện "tội ác kinh hoàng này", đồng thời nhấn mạnh Ottawa đang làm việc với Chính phủ Burkina Faso và các đối tác quốc tế khác nhằm đưa các thủ phạm ra chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trước đó cùng ngày, trao đổi với báo giới, người phát ngôn của Bộ An ninh Canada cho biết ông Kirk Woodman, một nhà địa chất là công dân nước này, bị phát hiện đã chết sau khi bị bắt cóc vào ngày 15/1 vừa qua tại một mỏ vàng thuộc một khu vực bất ổn của Burkina Faso.

Burkina Faso nằm ở trung tâm dải Sahel trải dài tại rìa phía Nam của sa mạc Sahara. Khu vực này trở thành hang ổ của các phần tử cực đoan sau khi Libya chìm trong hỗn loạn năm 2011, tiếp đó là hoạt động nổi dậy của các nhóm Hồi giáo ở Bắc Mali và sự trỗi dậy của phiến quân Boko Haram ở Nigeria.

Cuối năm ngoái, Burkina Faso đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại các tỉnh thuộc 7 trong số 13 khu vực hành chính của nước này, sau khi 10 cảnh sát bị giết hại gần biên giới với Mali.

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.