Canada khẳng định vẫn duy trì hợp tác quốc phòng với Mỹ

Ngày 20/5, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết, Ottawa không quá bận tâm việc Mỹ tuyên bố tạm dừng tham gia Hội đồng Quốc phòng Liên hợp Thường trực – cơ chế hợp tác quốc phòng song phương được thành lập từ năm 1940.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Carney nhấn mạnh hội đồng này có lịch sử lâu đời nhưng Canada có nhiều kênh hợp tác quốc phòng chặt chẽ khác với Mỹ, do đó động thái trên không ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự chung. Ông khẳng định hợp tác quốc phòng giữa hai nước vẫn tiếp tục, đồng thời Canada sẽ mở rộng hợp tác với các đồng minh khác nhằm đa dạng hóa quan hệ quốc phòng.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Elbridge Colby tuyên bố rằng Washington “tạm dừng” tham gia hội đồng, với lý do Canada chưa đạt tiến triển rõ rệt trong các cam kết quốc phòng. Về phía Canada, Bộ trưởng Quốc phòng David McGuinty không trả lời trực tiếp về vấn đề này, mà nhấn mạnh hàng loạt kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng, bao gồm mua một hạm đội tàu khu trục lớp River mới cho Hải quân, chi hàng chục tỷ USD để nâng cấp thiết bị của Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) và lên kế hoạch sớm mua một hạm đội tàu ngầm mới.

Đầu năm nay, Canada và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo, các ước tính cho thấy nước này lần đầu tiên đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng chiếm 2% Tổng sản phẩm nội địa (GDP) vào năm 2025. Mặc dù vậy, một số ý kiến trong giới chuyên gia tài chính cho rằng Ottawa chưa công bố rõ kế hoạch cân đối ngân sách để đáp ứng mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP vào năm 2035.

Tuy nhiên, Thủ tướng Carney lưu ý rằng còn quá sớm để đưa ra kế hoạch dài hạn trong bối cảnh chiến tranh hiện đại thay đổi nhanh chóng, đặc biệt với sự phát triển của thiết bị bay không người lái và trí tuệ nhân tạo, như thực tế tại Ukraine. Ông cũng cho biết, các mục tiêu chi tiêu quốc phòng của NATO có thể sẽ được xem xét điều chỉnh vào năm 2030.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.