Canada kêu gọi đàm phán ngoại giao riêng với Ấn Độ

Theo phóng viên TTTXVN tại Ottawa, ngày 3/10, Ngoại trưởng Canada, bà Melanie Joly kêu gọi Ấn Độ "phá băng" trong quan hệ song phương thông qua các cuộc đàm phán ngoại giao kín.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Canada, bà Melanie Joly tại cuộc họp báo ở Ottawa, Canada. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi New Delhi được cho là đã ra lệnh buộc 2/3 số nhân viên ngoại giao của Canada phải rời khỏi nước này.

Động thái của Ottawa nhằm tìm cách tiếp tục duy trì sự hiện diện ngoại giao một cách đầy đủ tại New Delhi diễn ra sau khi có tin Ấn Độ buộc Canada phải rút hơn 40 nhà ngoại giao khỏi quốc gia Nam Á này do những tranh cãi về vụ sát hại thủ lĩnh người Sikh có tên là Hardeep Singh Nijjar ở tỉnh bang British Columbia của Canada. Quan hệ Canada và Ấn Độ đã xấu đi rõ rệt và sẽ xuống tới mức thấp hơn nữa nếu vụ trục xuất hàng loạt này diễn ra. Bà Joly lập luận rằng trong những thời điểm thực sự căng thẳng càng đòi hỏi sự hiện diện của các nhà ngoại giao tại địa bàn.

Cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhận xét rằng quan hệ song phương hiện đang "cực kỳ thách thức" và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Ottawa có "các nhà ngoại giao làm việc trên thực địa" với Chính phủ Ấn Độ. Phát biểu với hãng Reuters, ông Trudeau cũng nhấn mạnh: “Canada không muốn leo thang tình hình với Ấn Độ và sẽ tiếp tục hợp tác có trách nhiệm và mang tính xây dựng với New Delhi. Chúng tôi muốn có mặt ở Ấn Độ để giúp đỡ các gia đình Canada ở đó”.

Hiện Thủ tướng Canada đang phải đối mặt với áp lực giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở trong nước và đảm bảo sự ủng hộ từ các đồng minh phương Tây, những nước đang mong muốn thúc đẩy quan hệ với New Delhi.

Ông Peter Boehm, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại và thương mại quốc tế thuộc Thượng viện Canada khẳng định việc trục xuất thêm thêm các nhà ngoại giao Canada "sẽ không giúp ích gì cho tình hình và sẽ khiến việc giảm bớt những cảm xúc liên quan đến bất đồng (giữa hai nước) trở nên khó khăn hơn".

Hà Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.