Canada hỗ trợ thúc đẩy hành động khí hậu ở các nước đang phát triển

Tại Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6 đang diễn ra tại Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc tế Canada Marie-Claude Bibeau đã tuyên bố cam kết hỗ trợ hơn 228 triệu đô la Mỹ cho các năm tài chính 2018-2019 đến 2022-2023, để bổ sung lần thứ bảy Cơ sở Môi trường Toàn cầu, thúc đẩy hành động khí hậu ở các nước đang phát triển.

Các nước đang phát triển liên tục phải đối mặt với những tác động của biến đổi khí hậu, nhất là đối với những đối tượng phụ nữ và trẻ em. Chính vì vậy, hợp tác và quan hệ đối tác giữa các chính phủ, các tổ chức toàn cầu, các tổ chức phi chính phủ và địa phương, cũng như khu vực tư nhân sẽ là chìa khóa để tiến tới hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Canada cam kết những nỗ lực này để trao quyền cho các cộng đồng có nguy cơ cao nhất, thích nghi tốt hơn và giảm thiểu các tác động có hại của khí hậu thay đổi.

Chú thích ảnh
Các đại biểu quốc tế tham dự kỳ họp GEF 6. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN .

Canada thông qua Quỹ Môi trường toàn cầu hỗ trợ các đối tác để giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu và hỗ trợ phát triển bền vững, bao gồm giảm nghèo và bình đẳng giới. Quỹ Môi trường toàn cầu là nguồn tài trợ lớn nhất và là chất xúc tác cho hành động môi trường, giúp quản lý đất bền vững, mang lại lợi ích cho nông dân sản xuất nhỏ; cung cấp bảo vệ đa dạng sinh học và quy hoạch cho địa hình, thủy vực sản xuất, các lưu vực sông và hồ được bảo vệ, các lưu vực nước ngầm và các hệ sinh thái biển lớn.

Kể từ khi Quỹ Môi trường toàn cầu được thành lập, các sáng kiến mà Quỹ tài trợ đã làm giảm phát thải khí nhà kính 2.700 megaton; đã giới thiệu hơn 50 công nghệ thân thiện với khí hậu, dẫn đến hiệu quả năng lượng, tạo năng lượng tái tạo và giao thông đô thị bền vững; đưa 103 triệu ha đất thuộc diện quản lý đất bền vững, bảo vệ hơn 50 lưu vực nước và 23 trong số 64 hệ sinh thái biển lớn của hành tinh.

Thắng Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.