Canada giải cứu được phần lớn thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất

Tối 28/9 (giờ địa phương), kênh truyền hình CBC của Canada đưa tin lực lượng cứu hộ nước này đã đưa được 35 trong số 39 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới hầm mỏ lên mặt đất và đang tiếp tục giải cứu những người còn lại.

Theo CBC, 4 thợ mỏ vẫn mắc kẹt dưới lòng đất dự kiến sẽ được giải cứu trong ngày 28/9. Tuy nhiên, CBC chưa cập nhật được thông tin về tình trạng của những người vẫn đang bị mắc kẹt dưới hầm mỏ.

Hiện sức khỏe của những người đã được đưa lên mặt đất đều ổn định. 

Trước đó, chủ sở hữu mỏ Totten tại thành phố Subdury, tỉnh bang Ontario (Canada) ngày 27/9 cho biết 39 thợ mỏ đã bị mắc kẹt dưới lòng đất sau khi hệ thống vận chuyển ra vào mỏ bị hỏng, dẫn đến lối ra chính bị bịt lại. Tuy nhiên, không có ai trong số những thợ mỏ này bị thương và họ đã được cung cấp nước uống và đồ ăn. Người phát ngôn của công ty mỏ nói trên cho biết khi xảy ra trục trặc trong hệ thống vận chuyển chính của mỏ, không có bất cứ công nhân nào đang ở trên hệ thống này.

Sau vụ tai nạn tại mỏ Totten, đại diện của công ty cho biết tất cả các hoạt động tại mỏ đã được tạm dừng và công ty sẽ đánh giá lại công tác an toàn của mỏ trước khi cho phép mỏ hoạt động trở lại.

Mỏ Totten đã bị đóng cửa năm 1972 và đã được mở cửa trở lại vào năm 2014. Trong 6 tháng đầu năm 2021, khoảng 3.600 tấn quặng nickel đã được khai thác từ mỏ này.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.