Canada ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc biến thể SARS-CoV-2 ở Brazil

Ngày 7/2, nhà chức trách thành phố Toronto (Canada) thông báo thành phố này đã ghi nhận 2 trường hợp đầu tiên mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Brazil và Nam Phi. 
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-29 tại Toronto, Canada, ngày 6/2/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Cơ quan Y tế công cộng Toronto (TPH) cho biết nam bệnh nhân mắc biến thể mới ở Brazil hiện đã được nhập viện để điều trị. Người này vừa trở về nước từ Brazil. Đây là trường hợp đầu tiên mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ở Brazil được ghi nhận tại Canada.

Đối với trường hợp mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ở Nam Phi, TPH cho biết người này không di chuyển đến nơi khác và không tiếp xúc với những người mới trở về địa phương trong thời gian gần đây. Trước đó, các ca mắc biến thể mới này đã được ghi nhận tại những nơi khác ở Canada.
Các nhà khoa học và chuyên gia y tế lo ngại những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 dễ lây lan hơn so với chủng gốc. Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ở Brazil được cho là đã khiến số ca mắc COVID-19 tăng vọt tại thành phố Manaus. Biến thể này cũng đã xuất hiện tại châu Âu, cũng như Colombia và Mỹ.

Với dân số hơn 38 triệu người, Canada đã ghi nhận hơn 800.000 ca mắc COVID-19 và hơn 20.000 ca tử vong.

Trong khi đó, tại Thụy Điển, các chuyên gia nước này khuyến nghị điều trị cho bệnh nhân mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 bằng các loại thuốc dùng để điều trị cho bệnh nhân mắc chủng gốc.
Trong phiên bản cập nhật mới nhất của chương trình điều trị COVID-19 quốc gia, Hiệp hội nghiên cứu bệnh truyền nhiễm Thụy Điển đã phê duyệt sử dụng cùng loại thuốc điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 trước đó. Mặc dù các biến thể mới được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn, song không đồng nghĩa khiến bệnh tình chuyển biến trầm trọng hơn.

Theo hãng thông tấn TT, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã khuyến cáo không sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir đối với bệnh nhân COVID-19 bệnh nặng phải nhập viện. Tuy nhiên, theo chương trình điều trị cập nhật của Thụy Điển, có thể sử dụng loại thuốc này trong giai đoạn đầu của bệnh đối với những người được chỉ định thở oxy.

Mặc dù chưa có phương thuốc nào chữa khỏi cho bệnh nhân COVID-19 có các triệu chứng bệnh nặng, nhưng đã có 3 loại vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer (Mỹ)/BioNTech (Đức), Moderna (Mỹ) và AstraZeneca (Anh) được Cơ quan Dược phẩm châu Âu phê duyệt.

Phương Oanh - Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.